Thời sự

Hàng trăm chiến sĩ diễn tập chữa cháy trên sông Nhà Bè

31/10/2014, 19:01

Ngày 31/10, gần 300 chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã tham gia diễn tập chữa cháy trên sông Nhà Bè

Theo tình huống giả định một chiếc phà Bình Khánh C mang số hiệu 2682 đang hành trình từ bến Bình Khánh huyện Cần Giờ sang bến Nhà Bè (quận 7) chở theo nhiều hành khánh, thuyền viên. Lúc này các phương tiện trên phà gồm 10 xe ôtô cùng nhiều xe máy và hàng hóa khi di chuyển đến giữa sông thì bất ngờ một chiéc xe gắn máy bất ngờ bốc cháy sau đó cháy lan qua 3 chiếc xe máy bên cạnh gây nổ lớn và bốc cháy dữ dội khiến hành khách trên phà hoảng loạn, nhiều người nhảy xuống sông.

Sau khi nhận được tin báo cháy từ thuyền trưởng, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên sông đã nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại hiện trường; lực lượng CSGT đường thủy lập tức điều 2 ca nô phong tỏa hiện trường qua khu vực xảy ra sự cố; lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố, Bộ đội biên phòng, Bộ Tư Lệnh đã điều tàu kéo HQ-977 ra cứu nạn, chữa cháy. Các lực lượng y tế huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Cảng Vụ hàng hải thành phố cũng được điều động đến khu vực xảy ra sự cố hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ.

Sau 30 phút cơ quan chức năng đã cứu vớt được 29 hành khách, sơ tán 70 hành khách, chiếc phà Bình Khánh C gặp nạn tập kết đưa vào vị trí neo đậu an toàn.

Ông Trần Phú Lữ, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, đơn vị chủ trì buổi diễn tập cho biết: “Buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc quản lý rủi ro, thiên tai và chủ động phòng chống cháy nổ và những kỹ năng đảm bảo an toàn khi có cháy nổ xảy ra. Phà Bình Khánh được Thanh niên xung phong Thành phố tiếp nhận quản lý phà từ năm 2004. Đứng trước thực trạng tình hình cháy nổ trong những năm gần đây thường xảy ra tai nạn đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng. Qua phương án diễn tập này chúng tôi cũng đã học tập rút kinh nghiệp từ những có liên quan cùng tham gia qua đó kiểm tra lại phương án 4 tại chỗ của đơn vị xem có thiếu sót để mình bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện, hành khách và hàng hóa qua phà...”.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại buổi diễn tập ngày 31/10.

Theo tình huống giả định vào lúc 9h sáng 31/10 một chiếc phà Bình Khánh đang lưu thông giữa sông thì xảy ra sự cố cháy nổ trên phà khiến nhiều hành khách hoảng loạn.
Theo tình huống giả định vào lúc 9h sáng 31/10 một chiếc phà Bình Khánh đang lưu thông giữa sông thì xảy ra sự cố cháy nổ trên phà khiến nhiều hành khách hoảng loạn, nhiều khách phải nhảy sông.
Khói bốc lên mịt mù khiến nhiều hành khách hốt hoảng kêu cứu.
Khói bốc lên mịt mù khiến nhiều hành khách hốt hoảng kêu cứu.
img
Nhận được tin báo các cơ quan chức năng thành phố nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, giải cứu hành khách trên phà.
Nhiều lực lượng được huy động đến hiện trường...
Nhiều lực lượng được huy động đến hiện trường...
Một chiếc xe ô tô bị cháy xem nhưng được dập lửa kịp thời ngăn cháy lan.
Một chiếc xe ô tô bị cháy xém nhưng được dập lửa kịp thời ngăn cháy lan.
Hành khách bị chấn thương nhanh chóng được lực lượng y tế sơ cứu và chuyển đi bệnh viện điều trị.
Hành khách bị chấn thương nhanh chóng được lực lượng y tế sơ cứu và chuyển đi bệnh viện điều trị.
Hành khách được đưa vào bờ an toàn.
Hành khách được đưa vào bờ an toàn.
Buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp với mục đích tăng cường công tác ứng phó với các sự cố cháy nổ trên sông và nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng chống cháy nổ.
Buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp với mục đích tăng cường công tác ứng phó với các sự cố cháy nổ trên sông và nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng chống cháy nổ.

 

Vĩnh Phú - Mai Huyên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.