Quản lý

Hàng trăm chứng chỉ thuyền viên hết giá trị bị đề nghị xử lý

29/10/2017, 10:11

Cục Đường thủy nội địa VN đề nghị xử lý hàng trăm trường hợp sử dụng bằng, chứng chỉ hết giá trị .

IMG_2718

Thanh tra giao thông đường thủy kiểm tra bằng, chứng chỉ thuyền viên phương tiện thủy (ảnh minh họa)

Cục Đường thủy nội địa VN vừa có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Hàng hải VN, các Sở GTVT, đơn vị Cảng vụ trên toàn quốc và các Chi cục đường thủy trực thuộc thông báo về 214 trường hợp bằng, chứng chỉ phương tiện thủy đã hết giá trị sử dụng do bị mất hoặc đã được cấp đổi, cấp lại. Thông báo nêu rõ họ tên, ngày sinh, nơi cư trú, số bằng, đơn vị cấp 214 bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn ( thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn đặc biệt (điều khiển phương tiện ven biển, tốc độ cao; Chứng chỉ làm việc trên phương tiện đi biển, tàu tốc độ cao, tàu chở xăng dầu...). 

Cục Đường thủy nội địa VN đề nghị các đơn vị chỉ đạo lực lượng chức năng trực thuộc, trong quá trình tuần tra, kiểm soát khi phát hiện các trường hợp sử dụng bằng, chứng chỉ trên thì xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, lực lượng cảnh sát đường thủy phía Nam phát hiện hàng trăm trường hợp sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn đường thủy giả. Bên cạnh việc làm giả hoàn toàn, còn có hình thức dùng bằng giả để làm hồ sơ học để lấy bằng, chứng chỉ thật cấp cao hơn. Tại Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy II (TP HCM), năm 2013-2014, phát hiện hơn 300 bằng giả các loại được gửi kèm trong hồ sơ xin thi học nâng cấp bằng. Do đó, việc thông báo rộng rãi các trường hợp bằng, chứng chỉ chuyên môn không còn giá trị sử dụng góp phần ngăn chặn việc làm giả, gian lận trong việc sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.