Xã hội

Hàng trăm lái xe Cửa khẩu Hữu Nghị đình công

18/11/2021, 09:10
image

Cho rằng bị "thế lực ngầm" o ép, hàng trăm lái xe chuyên trách tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã đình công, gây đình trệ hàng hóa xuất nhập khẩu.

Báo Giao thông nhận được thông tin phản ánh của nhiều lái xe và doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn về việc một số lái xe bị “thế lực ngầm”, “đại ca” vùng biên hành hung, ngăn cấm điều khiển phương tiện qua cửa khẩu.

Trước tình trạng trên, chiều 17/11, hàng trăm lái xe chuyên trách tại cửa khẩu đã đồng loạt đình công khiến hoạt động xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ách tắc cục bộ, đình trệ trong nhiều giờ.

img

Trong ngày 17/11, hàng trăm lái xe chuyên trách qua Cửa khẩu Hữu Nghị đồng loạt đình công khiến hoạt động xuất, nhập khẩu bị đình trệ, ách tắc. Ảnh cắt từ Clip do lái xe cung cấp.

Cụ thể, các lái xe chuyên trách cho biết, hàng ngày, họ ăn, nghỉ tập trung tại cửa khẩu làm nhiệm vụ nhận xe, vận chuyển hàng qua biên giới giao cho lái xe chuyên trách phía Trung Quốc tiếp tục vận chuyển đến địa điểm giao hàng. Sau đó, chờ nhận xe sau xuất khẩu về trả cho lái xe và chủ hàng trong nước.

Tuy nhiên, theo "quy định ngầm” tại cửa khẩu, mỗi lái xe chỉ được đi và về qua Cửa khẩu 1 lần/ngày dẫn đến việc tranh chấp thời gian, số lượng xe giao nhận, trả về giữa các lái xe và chủ hàng. Thu nhập, việc làm của các lái xe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng...

Đặc biệt, ngày 17/11, một số lái xe chuyên trách “vượt rào”, không tuân theo "quy định ngầm", tự ý sang Trung Quốc vận chuyển xe sau xuất khẩu về trả cho chủ hàng Việt Nam nên đã bị một số đối tượng lạ mặt hành hung dẫn đến việc đình công như trên.

img

Các xe đồng loạt dừng đỗ khiến xuất nhập khẩu đình trệ. Ảnh do lái xe cung cấp.

Sáng nay 18/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết: "Đến nay, vụ việc đã giải quyết xong, vấn đề an ninh trật tự tại cửa khẩu đã được lực lượng biên phòng bảo đảm, tình hình đã ổn định".

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cho biết, ngay tối qua, Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương - đơn vị quản lý lực lượng lái xe chuyên trách trên đã chủ trì, cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức hội nghị đối thoại, ghi nhận ý kiến kiến nghị của lái xe để triển khai các biện pháp giải quyết.

Theo đó, các đối tượng hành hung lái xe chuyên trách cũng đã được làm rõ, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xử lý, không để tái diễn tình trạng tương tự.

Clip ghi nhận tại cửa khẩu ngày 17/11 do các lái xe, doanh nghiệp cung cấp.

Trong ngày hôm nay, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ trao đổi, đề nghị cơ quan chức năng nước bạn cùng vào cuộc tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị.

“Sau cuộc làm việc tối qua, đến sáng nay các hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Hữu Nghị đã diễn ra bình thường, an ninh trật tự tại cửa khẩu Hữu Nghị vẫn được lực lượng bộ đội biên phòng bảo đảm, giữ vững”, Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.