Đường sắt

Hàng trăm mét đường sắt bị vùi lấp vì sạt lở đất

13/12/2016, 18:25
image

Ngành Đường sắt đã bố trí ô tô trung chuyển hành khách trên các đoàn tàu qua điểm sạt lở.

duong-sat-hong-nang-do-mua-lu-Quang-Binh

Đường sắt thường xuyên bị hỏng do mưa lũ

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới tại các tỉnh Nam Trung bộ, từ đêm 12/12, mưa lớn kéo dài khiến 350m đường sắt đoạn giữa khu gian Lương Sơn - Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập nước. Hàng ngàn mét khối đất đá từ đèo Rù Rì đổ xuống đường sắt làm đoạn đường này tắc nghẽn. 5 đoàn tàu Bắc Nam gồm: SE2, SE4 (Sài Gòn - Hà Nội), SE5, SE7 (Hà Nội - Sài Gòn) và SQN4 (tàu Sài Gòn đi Quy Nhơn) bị tạm ngừng hoạt động tại ga Lương Sơn và Nha Trang.

Ông Lê Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, ngành Đường sắt đã bố trí ô tô trung chuyển khoảng 430 hành khách trên 5 đoàn tàu ra khỏi điểm sạt lở, sau đó chuyển tiếp lên các đoàn tàu còn trống chỗ về ga Diêu Trì (Quy Nhơn) hoặc ga Sài Gòn.

Theo ông Trần Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt, điểm sạt lở tại khu gian Lương Sơn - Nha Trang đã được khắc phục, thông đường vào14h27 hôm nay. Tuy nhiên, hiện tại đường sắt khu gian Chí Thạnh – Hòa Đa có 2 điểm từ km1174+430 – km1174+630 và từ km1177+260 – km1177+285 bị nước chảy xiết, tiếp tục sạt lở do mưa to, phải dừng chạy tàu qua đây. Ngành Đường sắt đang cử người chốt trực, theo dõi tình hình để ứng cứu kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.