Thế giới giao thông

Hàng trăm người đẩy nghiêng tàu để cứu người bị kẹt chân

08/08/2014, 08:01

Nhà ga Stirling, Australia mới xảy ra vụ việc hy hữu khi một hành khách, trong lúc vội vàng lên tàu tới TP Perth, bị trượt chân, kẹt giữa toa tàu và sân ga sáng ngày 6/8.

Nhà ga Stirling, Australia mới xảy ra vụ việc hy hữu khi một hành khách, trong lúc vội vàng lên tàu tới TP Perth, bị trượt chân, kẹt giữa toa tàu và sân ga sáng ngày 6/8.

TIN LIÊN QUAN

Khoảng 50 hành khách giúp đỡ nhân viên nhà ga đẩy tàu cứu người đàn ông bị kẹt chân
Khoảng 50 hành khách giúp đỡ nhân viên nhà ga đẩy tàu cứu người đàn ông bị kẹt chân

Trong 10 phút, hai nhân viên cùng một vài hành khách loay hoay nhiều cách nhưng không giúp được người đàn ông này rút chân ra. Theo lời kể của một hành khách tên Nic, ban đầu, các nhân viên nhờ một số người vào trong toa, đứng về phía đối diện với hy vọng sức nặng của họ có thể làm nghiêng con tàu tạo lối thoát cho người đàn ông kia, nhưng không thành công.


Cuối cùng, hành khách được yêu cầu xuống tàu, khoảng 50 người xếp hàng dọc sân ga, đẩy toa tàu nghiêng sang một bên, giải thoát cho người đàn ông bị kẹt chân. Đại diện cơ quan Dịch vụ đường sắt công cộng Transperth - bà Claire Krol nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến sự việc như vậy xảy ra. Rất may mắn các nhân viên có mặt nhanh chóng, hành khách không chỉ tuân thủ hướng dẫn mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ. Sức mạnh con người - là cụm từ hoàn hảo nhất để mô tả trong trường hợp này”. Người đàn ông kẹt chân đã được kiểm tra y tế, tuy nhiên không gặp vấn đề nghiêm trọng, nên có thể bắt chuyến tàu sau đó, theo Daily Telegraph.

B.T
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.