Hồ sơ tài liệu

Hàng trăm người Nepal dùng tay không đào xới tìm người sống sót

28/04/2015, 15:36

Hôm nay (28/4), hàng trăm người dân Nepal tự dùng tay không đào xới tìm kiếm người thân của họ trong đống đổ nát.

Hàng trăm người dân Nepal tự dùng tay không để đào
 Hàng trăm người dân Nepal tự dùng tay không để đào xới tìm người sống sót

Anh Pradip Subba đang tìm kiếm anh trai và chị dâu trong đống nát của toà tháp Dharahara nói: “Tự mình làm sẽ bớt thấy giày vò hơn là chờ đợi chính phủ giúp đỡ”.

Một người dân 27 tuổi, quấn mảnh vải ngang mặt để che bụi, cùng hàng trăm người khác tìm kiếm người thân trong những đống đổ nát cho biết: “Bàn tay chúng tôi bây giờ chính là máy xúc, máy đào. Không có ai từ chính phủ hay quân đội giúp đỡ chúng tôi”.

Về phía chính phủ, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala thừa nhận công tác cứu hộ và cứu trợ nhân đạo chưa được hiệu quả. Tuy vậy, ông khẳng định: “Chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo”.

Mặt khác, Thủ tướng e ngại tổng số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000 người. Một lần nữa, ông thay mặt chính phủ Nepal kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giúp đỡ nepal vượt qua khó khăn. 

img

Hàng không Ấn Độ giảm nửa giá vé cho khách sơ tán khỏi Nepal

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.