Xã hội

Hàng trăm người vật lộn với "bà hỏa" trên núi Chứa Chan

29/02/2016, 19:22

Chiều tối 29/2, vụ hỏa hoạn trên núi Chứa Chan (Đồng Nai) đã cơ bản được dập tắt.

1_47663
Hàng trăm chiến sĩ, người dân đã được huy động dập lửa. Ảnh: CTV

Ngày 29/2, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị PCCC cùng nhiều đơn vị PCCC trên địa bàn tỉnh tham gia dập lửa tại núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Thông tin ban đầu cho biết, vào buổi trưa hỏa hoạn xảy ra trên cao, địa hình hiểm trở nên xe nước của lực lượng PCCC không thể phát huy tác dụng. Để ngăn chặn lửa lan rộng, lực lượng chức năng phải chặt cây, tạo khoảng trống để cách li đám cháy với khu rừng còn lại.

Theo cơ quan chức năng, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chủ yếu cây bụi, cỏ thấp sau đó lan nhanh. Nguyên nhân hỏa hoạn có thể do du khách đốt lửa khi đi du lịch trên núi gây nên. Đến chiều tối 29/2 ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt.

Núi Chứa Chan thuộc xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 2012. Vừa qua 24/1 một hệ thống cáp treo đã được khánh thành đưa vào sử dụng phục vụ khách tham quan du lịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.