360 độ thể thao

Hàng trăm tay chèo tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia 2019

28/06/2019, 23:08

Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2019 được tổ chức trên “dòng sông hoa lửa” Thạch Hãn (Quảng Trị) từ ngày 28- 30/6.

img
Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2019 diễn trên "dòng sông hoa lửa" Thạch Hãn nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị

Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm nay diễn ra trên sông Thạch Hãn (TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), do Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị phối hợp với Liên đoàn đua thuyền Việt Nam (Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam) tổ chức, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên của 6 đội đua đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Quảng Bình, Hải Dương cùng đội chủ nhà Quảng Trị.

Đặc biệt, giải năm nay diễn ra trên “dòng sông hoa lửa” Thạch Hãn nhân dịp tỉnh Quảng Trị kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/7/1989 – 1/7/2019).

Trong 3 ngày tranh tài (từ 28-30/6), các vận động viên thi đấu ở các cự ly 1.000m, 500m và 200m. Ở mỗi cự ly sẽ có các nội dung thi đấu khác nhau như: thuyền 12 nam, thuyền 12 nữ, thuyền 22 nam, thuyền 22 nữ và nam, nữ hỗn hợp...

Ngày 28/6 trời nắng như “đổ lửa”, những đợt gió Lào thổi cực mạnh, nhưng các tay chèo đã thể hiện tinh thần, bản lĩnh thi đấu tuyệt vời với những cú bứt tốc ngoạn mục trên cung đường đua 1.000m. Hàng trăm người dân Quảng Trị và du khách “đội nắng” đứng bên bờ sông Thạch Hãn cổ vũ nhiệt tình các đội đua.

Ở nội dung thuyền 22 nữ cự ly 1.000m, các tay chèo đội đua chủ nhà tỉnh Quảng Trị đã xuất sắc giành HCV với thời gian 4’25’’14, các tay chèo đến từ đội đua tỉnh Quảng Bình giành HCB với thời gian 4’28’’19 và HCĐ thuộc về các tay chèo đến từ đội đua TP.HCM với thời gian 5’02’’48.

img
Hàng trăm người dân, du khách "đội nắng" đứng bên bờ sông Thạch Hãn nhiệt tình cổ vũ các đội đua

Ở nội dung đua thuyền 12 nam, các tay chèo đến từ đội đua Bình Thuận giành HCV với thời gian 5’11’’76, các tay chèo đội Hải Dương giành HCB với thời gian 5’12’’92 và các tay chèo đến từ đội Quảng Bình giành HCĐ với thời gian 5’21’’39. Nội dung đua thuyền 22 hỗn hợp (nam, nữ), các tay chèo đến từ TP.HCM xuất sắc giành HCV với thời gian 4’37’’48, các tay chèo đến từ Bình Thuận giành HCB với thời gian 4’43’’24 và các tay chèo đến từ Quảng Bình giành HCĐ với thời gian 4’47’’31.

Đối với nội dung đua thuyền 12 nữ, các tay chèo Quảng Trị một lần nữa xuất sắc giành HCV với thời gian 6’10’’56, các tay chèo đến từ Quảng Bình giành HCB với thời gian 6’13’’69 và các tay chèo đến từ An Giang giành HCĐ với thời gian 6’29’’93. Còn nội dung đua thuyền 22 nam, các tay chèo đến từ TP HCM xuất sắc giành HCV với thời gian 4’31’’91, các tay chèo Quảng Trị giành HCB với thời gian 4’40’’05 và các tay chèo đến từ Quảng Bình giành HCĐ với thời gian 4’43’’75.

Ở nội dung còn lại trong ngày 28/6 (thuyền 12 hỗn hợp), các tay chèo đến từ Bình Thuận xuất sắc giành HCV, các tay chèo Quảng Trị giành HCB và các tay chèo đến từ Quảng Bình giành HCĐ.

img
Giải năm nay quy tụ 6 đội đua đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị và Hải Dương, tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau
img
Các tay chèo nam đội đua thuyền Bình Thuận
img
Đây là các tay chèo đội đua thuyền đến từ tỉnh Quảng Bình
img
Ngang tài ngang sức
img
Các đội đua bứt tốc
img
Một trong những nội dung tranh tài hấp dẫn khác của các tay chèo nữ
img
Các tay chèo nữ Quảng Trị băng băng về đích
img
Bị bám đuổi sát nút nhưng cuối cùng các tay chèo Quảng Trị vẫn giành chiến thắng
img
Các tay chèo đội đua đến từ TP Hồ Chí Minh bỏ lại các đối thủ khá xa
img
Các tay chèo Bình Thuận (áo đỏ) bứt tốc khi các tay chèo Quảng Trị còn ở phía sau
img
Ngay sau đó các tay chèo Quảng Trị "chạy nước rút" vượt lên
img
Các tay chèo Quảng Trị cạnh tranh quyết liệt và suýt làm nên chuyện ở nội dung thuyền 12 nam

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.