An ninh hình sự

Hàng trăm tiểu thương vây trụ sở phường phản đối di dời

02/12/2015, 07:04

Đa phần hộ có lô kinh doanh ổn định, số còn lại là bán hàng rong, bị kích động nên phản đối quyết liệt.

tiểu thương vây trụ sở phường
Tiểu thương vây trụ sở phường.

Sáng 1/12, hàng trăm tiểu thương chợ tạm Phú Hậu (phường Phú Hậu, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) bãi thị, kéo lên phường, giăng biểu ngữ phản đối việc di chuyển sang chợ đầu mối Phú Hậu cách đó khoảng 500 m.

Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ, khiến đoạn đường trước mặt chợ tạm Phú Hậu - chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ách tắc.

Chính quyền TP Huế đã huy động lực lượng chức năng bảo vệ, vãn hồi trật tự và điều tiết giao thông, tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, đến 12h trưa cùng ngày, nhiều tiểu thương vẫn không chịu di dời. Ban Quản lý chợ tiến hành cắt điện, nước, rào lại chợ tạm.

Theo các tiểu thương, họ phản đối việc di dời vì chợ mới (chợ đầu mối Phú Hậu) giá cho thuê quá cao, diện tích ki-ốt hẹp, chỉ có 236 lô chính, trong khi ở chợ tạm có hơn 1 nghìn hộ kinh doanh. Ông Ngô Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Huế cho biết, chợ tạm không phù hợp với quy hoạch, nhếch nhác, ô nhiễm môi trường. Đa phần những hộ có lô kinh doanh ổn định đã vào chợ mới, số còn lại là bán hàng rong, bị kích động nên phản đối quyết liệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.