An ninh hình sự

Hàng trăm thanh niên hỗn chiến náo loạn Hà Đông: Tạm giữ 18 đối tượng

21/03/2022, 07:49
image

Liên quan vụ hàng trăm thanh niên vác hung khí hỗn chiến trong đêm, 1 người nằm gục, hiện Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ 18 đối tượng.

Ngày 21/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin, đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và đang gửi giấy triệu tập những đối tượng còn lại.

18 đối tượng bị tạm giữ liên quan đến vụ việc 2 nhóm thanh thiếu niên đi xe máy chạy trên khu vực đường Tố Hữu thuộc địa bàn quận Hà Đông, cầm theo nhiều hung khí chủ yếu là tuýp sắt gắn dao bầu, giáo dài tự chế lao vào ẩu đả, đã có 1 đối tượng nằm gục trên vũng máu.

img

Công an quận Hà Đông đã tạm giữ 18 thanh thiếu niên gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên địa bàn

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/3, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực trên đã xảy ra vụ việc xô xát, gây mất trật tự an ninh và hậu quả 1 nam thanh niên tên Phạm Tuấn Cường (SN 2003 ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) bị thương nằm tại hiện trường gần cổng khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông,

Quá trình điều tra đã làm rõ được các đối tượng gồm: Tạ Đình Trung (SN 2003), Đoàn Viết Minh (SN 2005;) Đỗ Anh Đạt (SN 2002), Ngô Doãn Túc (SN 2006), Lê Việt Thắng (SN 2004), Nguyễn Đắc Quyền (SN 2006), Nguyễn Văn Tuyển (SN 2004), Nguyễn Đình Anh (SN 2004), Nguyễn Đình Tuấn (SN 2002) Nguyễn Hồng Hải (SN 2006), Chu Lý Đức (SN 2006), Ngô Doãn Tuấn (SN 2004), Nguyễn Hữu Lâm (SN 2003), Bùi Công Đạt (SN 2005), Nguyễn Tùng Anh (SN 2003) cùng trú tại quận Hà Đông (Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (SN 2005 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Nguyễn Văn Đông (SN 2005 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) và một số nam thanh niên (đang xác minh nhân thân) rủ nhau đi tìm nhóm nam thanh niên ở khu vực phố Xốm của Phạm Tuấn Cường (SN 2003, ở quận Hà Đông, Hà Nội) để đánh nhau do có mâu thuẫn với nhau từ trước.

img

Hiện trường nơi nhóm thanh thiến niên gây ra vụ hỗn chiến tại quận Hà Đông

Đến khoảng 20h ngày 19/3, nhóm Quyền hẹn nhau tập trung tại trường Trung học cơ sở Đồng Mai, phường Đồng Mai, quận Hà Đông sau đó cùng nhau đi ra khu vực cầu cũ (cầu ở giữa phường Đồng Mai và Biên Giang).

Tại đây, Quyền lấy 1 bó hung khí (tuýp, tuýp hàn đinh ba, tuýp hàn phóng) rồi tất cả tiếp tục đi sang khu đất Đồng Hoàng, phường Đồng Mai quận Hà Đông, chia nhau hung khí và buộc khăn đỏ để nhận diện nhau rồi tiếp tục đi sang khu vực đình xã Cao Viên, huyện Thanh Oai. Đến nơi, thì Tuyển có mang 2 két đựng vỏ chai nước bằng thủy tinh đến.

Lúc này có thông tin nhóm Cường đang ở khu vực khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông nên cả nhóm mang theo hung khí cùng nhau đi từ Cao Viên ra đường quốc lộ 6 rồi đi vào đường Lê Trọng Tấn đến vòng xuyến giao cắt giữa Lê Trọng Tấn và Tố Hữu.

Nhìn thấy nhóm Cường đang đi trên đường Tố Hữu hướng vào khu đô thị Đô Nghĩa cũng có mang theo hung khí (tuýp sắt và vỏ chai thủy tinh), nhóm Quyền hô hào nhau đuổi theo.

Khi đuổi đến đoạn trước cổng khu đô thị Đô Nghĩa thì gặp nhóm Cường dừng xe ở đây, lúc này cả 2 nhóm dùng vỏ chai thủy tinh ném về phía nhau và cầm tuýp lao vào đánh nhau.

Tuy nhiên, do thấy nhóm Quyền đông người nên nhóm Cường bỏ chạy, nhóm Quyền đuổi theo chặn được Cường lại và xông vào dùng tuýp, tuýp hàn phóng đánh Cường gục tại hàng rào vườn lan gần đối diện khu đô thị Đô Nghĩa.

Công an quận Hà Đông nhận được tin báo, có mặt tại hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy. Tang vật thu giữ gồm nhiều hung khí có gắn đầu nhọn, cùng 6 chiếc xe máy.

Sau khi bỏ chạy, Quyền, Anh Đạt, Túc, Trung, Đình Anh, Viết Minh, Đình Tuấn, Đông, Giang, Tuyển, Hải, Thắng tụ tập nhau tại khu vực sân bóng phường Đồng Mai thì bị lực lượng Công an phường Đồng Mai kiểm tra hành chính phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Ngày 20/3, cơ quan điều tra triệu tập thêm các đối tượng Chu Lý Đức, Ngô Doãn Tuấn, Nguyễn Hữu Lâm, Bùi Công Đạt. Tại cơ quan công an, tất cả các đối tượng đã khai nhận hành vi sai phạm.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, hiện đối tượng Phạm Tuấn Cường bị đa chấn thương đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và Nguyễn Tùng Anh bị thương ở vùng đầu.

Công an quận Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.