Bạn cần biết

Hàng vạn người tham dự lễ hội làng tiến sĩ “độc nhất vô nhị”

24/02/2018, 10:35

Được biết đến là làng khoa bảng với 36 tiến sĩ, lễ hội làng Mộ Trạch thu hút hàng vạn người dân, du khách.

IMG_5700

Miếu thờ Đức Thần tổ Vũ Hồn, nô nức con cháu về dự lễ hội

Ngày 23/2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Miếu – Đình làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, đã tổ chức Lễ hội truyền thống làng Tiến sĩ Mộ Trạch và kỷ niệm 1.214 năm ngày sinh Đức Thần tổ Vũ Hồn – Thành hoàng làng Mộ Trạch – Thủy tổ dòng họ Vũ - Võ Việt Nam.

IMG_5735

Tượng Đức Thần tổ Vũ Hồn tại hậu cung của Miếu

Làng Mộ Trạch là một ngôi làng cổ, nổi danh trong lịch sử là làng khoa bảng “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam, với 36 người đỗ tiến sĩ Nho học, trong đó có 1 Trạng nguyên và 11 Hoàng giáp. Họ Vũ chiếm đa số với 9 hoàng giáp và 20 tiến sĩ. Là làng văn hiến nổi tiếng, Mộ Trạch còn là nơi “chôn rau cắt rốn” của Trạng Cờ Vũ Huyến, Trạng Toán Vũ Hữu, Trạng Vật Vũ Phong, Trạng Chạy Vũ Cương Trực và Trạng Chữ Lê Nai.

IMG_5746

Đông nghẹt con cháu, hậu duệ dâng hương trước Miếu thờ Đức Thần tổ Vũ Hồn

Tiếng tăm khoa bảng làng Mộ Trạch, được khẳng định qua câu: “Tiền làng Đọc, thóc làng Nhữ, chữ làng Chằm” (tên xưa của làng Mộ Trạch). Khoa thi năm 1656 cả nước chọn được 6 tiến sĩ, riêng làng Mộ Trạch đỗ 3 tiến sĩ. Và khi xem đến đây vua Tự Đức đã khen ngợi “Mộ Trạch nhất gia bán thiên hạ” (Một làng Mộ Trạch tài bằng nửa cả nước).

HP232

Đoàn con cháu từ Hải Phòng về dự lễ hội 

IMG_5711

Nhà bia vinh danh 36 tiến sĩ làng Mộ Trạch

HD232

Làng Mộ Trạch nhận Cup lưu niệm của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

Lễ hội làng Mộ Trạch năm nay đã thu hút hơn 10.000 con cháu, hậu duệ dòng họ Vũ - Võ ở mọi miền Tổ quốc và du khách thập phương về dự. Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác nhận và Cup lưu niệm: “Làng có nhiều tiến sĩ Nho học nhất Việt Nam”.

IMAG0923_1

Lễ rước kiệu Đức Thần tổ Vũ Hồn quanh làng

IMG_5771

Ban tổ chức phát hàng nghìn suất xôi giò miễn phí cho du khách về dự lễ

Một phần rất quan trọng của lễ hội là lễ rước kiệu long đình, hồng kỳ, đội tế, bát bửu, bảng vàng tôn vinh 36 tiến sĩ làng Mộ Trạch từ Miếu quanh làng rồi về Đình làng Mộ Trạch - đều là 2 nơi thờ Đức Thần tổ Vũ Hồn – Thành Hoàng làng.

IMG_5774

Với hàng trăm chiếc xe về dự lễ, bãi đỗ xe bị đầy kín, nhiều xe đến sau đỗ trải dài hàng km trên đường làng

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày mùng 7,8 và 9 tháng Giêng có tổ chức thi đấu: cờ tướng, bóng bàn, các trò chơi dân gian và giao lưu văn nghệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.