Thế giới giao thông

Hãng xe điện Mỹ có nguy cơ phá sản trong 1 tháng nữa?

07/12/2020, 06:22

Tesla từng được đánh giá là nhà sản xuất ô tô có lãi nhất trên thế giới nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại đang đứng trên bờ vực phá sản.

img

CEO Tesla Elon Musk thừa nhận hãng xe điện của Mỹ có nguy cơ phá sản chỉ trong 1 tháng nữa

Theo CNN, hãng sản xuất ô tô điện Tesla, Mỹ từng được đánh giá là nhà sản xuất ô tô giá trị và có lãi nhất trên thế giới nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Tesla lại đang đứng trên bờ vực phá sản.

Trong một chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cho biết, hãng xe điện này có thể phá sản chỉ trong một tháng nữa vì dự án đưa dòng xe Model 3, vốn được đánh giá bán chạy nhất của hãng, ra thị trường, gặp rất nhiều khó khăn.

“Dự án Model 3 là nỗi đau đớn và căng thẳng cực độ trong suốt thời gian dài (từ giữa năm 2017 đến giữa năm 2019) của chúng tôi. Hoạt động sản xuất và logistics thật kinh khủng”, tỷ phú Mỹ nói.

Từ lâu, Tesla đã “cạn tiền mặt” vì thua lỗ chồng chất và chật vật để có thể đạt nhiều mục tiêu sản xuất Model 3. Nhưng đây là lần đầu tiên ông Musk tiết lộ, công ty đứng trên bờ vực phá sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.