Thế giới giao thông

Hãng xe Trung Quốc đầu tiên thử nghiệm robot taxi

07/12/2020, 06:22

AutoX trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Trung Quốc đạt tới bước tiến thử nghiệm robot taxi trên đường phố thực.

img

Mẫu xe của AutoX vừa được thử nghiệm vận hành hoàn toàn tự động trên đường phố thực

Theo thông báo từ AutoX, hãng xe khởi nghiệp (được Tập đoàn Alibaba hậu thuẫn) vừa thực hiện thử nghiệm cho phép robot taxi tự động lái hoàn toàn, tự vận hành trên đường phố thực tại Thâm Quyến mà không cần có tài xế hỗ trợ hay người vận hành từ xa. Qua đó, AutoX trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Trung Quốc đạt tới bước tiến này trên đường đua robot taxi.

Video quay lại quá trình thử nghiệm do công ty cung cấp cho thấy, chiếc minivan thuộc dòng Fiat Chrysler Pacifica của AutoX tự vận hành giữa khu vực trung tâm, mở cửa cho hành khách lên xe, bốc xếp hàng hoá vào ghế sau. Chiếc Fiat tự động di chuyển mượt mà xung quanh một chiếc xe tải đang bốc hàng, đi vòng qua người đi bộ, quay đầu kiểu chữ U.

Theo ông Xiao, Giám đốc điều hành AutoX, công ty đã nhận được “cái gật đầu” của chính phủ sau nhiều nỗ lực không ngừng cải thiện cả phần mềm, phần cứng cho ô tô. “Chúng tôi đã có hơn 100 phương tiện di chuyển mỗi ngày trên đường phố Trung Quốc để thu thập dữ liệu. Phần mềm trí tuệ nhân tạo của AutoX đã cải thiện rất nhiều”, ông Xiao chia sẻ thêm và khẳng định: “Từ quan điểm kỹ thuật, chiếc xe đã sẵn sàng”.

Tuy đánh giá cuộc thử nghiệm là bước tiến lớn nhưng ông Xiao thừa nhận nó chưa thể làm thay đổi ngành robot taxi hiện tại. AutoX kỳ vọng sẽ được chính phủ cấp phép, mở rộng để tiếp cận hành khách trong 2-3 năm tới.

img

Robot taxi đầu tiên trên thế giới hoạt động như thế nào?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.