Bóng đá

Hành động cho thấy U23 Thái Lan quyết “phục hận” Việt Nam

05/04/2019, 13:06

U23 Thái Lan sẽ hội quân vào tháng 6, cùng thời điểm ĐT Thái Lan hội quân để rèn giũa cho SEA Games 2019.

img
U23 Thái Lan sẽ hội quân vào tháng 6

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), U23 Thái Lan sẽ hội quân từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, trùng với thời điểm ĐT Thái Lan tập trung đá King’s Cup 2019. Thầy trò HLV Gama sẽ có 1-2 trận giao hữu để rèn giũa chiến thuật cũng như nhân sự nhằm hướng tới SEA Games 2019 diễn ra vào cuối năm, xa hơn là VCK U23 châu Á 2020.

Động thái này cho thấy FAT thực sự đặt tham vọng giành HCV ở đấu trường dành cho lứa tuổi U22+3. Bóng đá Thái Lan đang bị chỉ trích nhiều sau những thất bại thời gian qua. Mới nhất, U23 Thái Lan thua thảm U23 Việt Nam với tỉ số 0-4 tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Thất bại này khiến người hâm mộ Thái Lan rất tức giận. Thậm chí, một bộ phận người hâm mộ còn kêu gọi FAT sa thải HLV Gama. Tuy nhiên, HLV Gama vẫn được tin tưởng. Công bằng mà nói, thực lực bóng đá Thái Lan không thua kém Việt Nam và đây là cơ sở để người Thái tin vào một cuộc “phục hận” tại SEA Games.

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ hội của Thái Lan cũng trở nên rõ ràng hơn khi HLV Park Hang-seo phải đồng thời dẫn dắt ĐTVN dự vòng loại World Cup 2022 và U22 Việt Nam dự SEA Games. Do lịch thi đấu sát nhau, cộng thêm có thời điểm chồng chéo, ông Park khó phát huy được tối đa những tinh hoa của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.