Xã hội

Thủ tướng gặp mặt đoàn công tác tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

17/03/2023, 20:16

Chiều 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tháng 2 vừa qua, Việt Nam đã có hành động chưa từng có là cử một lực lượng lớn gồm 76 cán bộ quân đội và 24 cán bộ công an tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ sau sự cố động đất kinh hoàng tại đất nước này.

Trong tháng 2 vừa qua, Việt Nam đã có hành động chưa từng có là cử một lực lượng lớn gồm 76 cán bộ quân đội và 24 cán bộ công an tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ sau sự cố động đất kinh hoàng tại đất nước này.

Chia sẻ tại cuộc gặp, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an cho biết, đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ tại 3 địa điểm theo phân công của phía bạn, phối hợp cứu 1 người còn sống, đưa 14 thi thể nạn nhân ra ngoài, trao gần 2 tấn thiết bị y tế; thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần người dân.

Chia sẻ tại cuộc gặp, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an cho biết, đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ tại 3 địa điểm theo phân công của phía bạn, phối hợp cứu 1 người còn sống, đưa 14 thi thể nạn nhân ra ngoài, trao gần 2 tấn thiết bị y tế; thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần người dân.

Nhớ lại một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết, đoàn phải di chuyển liên tục trong 24 giờ, đến nơi là làm việc ngay không ngủ; trong 2 ngày đầu, nhiều thành viên trong đoàn chỉ ngủ 2 tiếng; thường xuyên phải làm việc dưới điều kiện nhiệt độ âm 5 - 10 độ C, nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ đến 3 giờ sáng… Cùng với đó là phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm, các toà nhà có nguy cơ đổ sập nếu có rung chấn.

Nhớ lại một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết, đoàn phải di chuyển liên tục trong 24 giờ, đến nơi là làm việc ngay không ngủ; trong 2 ngày đầu, nhiều thành viên trong đoàn chỉ ngủ 2 tiếng; thường xuyên phải làm việc dưới điều kiện nhiệt độ âm 5 - 10 độ C, nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ đến 3 giờ sáng… Cùng với đó là phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm, các toà nhà có nguy cơ đổ sập nếu có rung chấn.

Còn theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, từ ngày 13-22/2, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, tìm được 28 nạn nhân thiệt mạng, đưa 10 nạn nhân thiệt mạng ra ngoài. Đồng thời, đoàn đã cấp phát thuốc hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng phía bạn. Các thành viên trong đoàn tự nguyện quyên góp được 4.000 USD hỗ trợ người dân địa phương mua lương thực, thực phẩm; tặng cho chính quyền địa phương 25 tấn hàng hóa cứu trợ...

Còn theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, từ ngày 13-22/2, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, tìm được 28 nạn nhân thiệt mạng, đưa 10 nạn nhân thiệt mạng ra ngoài. Đồng thời, đoàn đã cấp phát thuốc hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng phía bạn. Các thành viên trong đoàn tự nguyện quyên góp được 4.000 USD hỗ trợ người dân địa phương mua lương thực, thực phẩm; tặng cho chính quyền địa phương 25 tấn hàng hóa cứu trợ...

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ xúc động nhắc tới nhiều kỷ niệm trong chuyến công tác, như giây phút những người dân ôm lấy các thành viên đoàn Việt Nam rồi òa khóc khi tìm thấy thi thể người thân dưới đống đổ nát.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ xúc động nhắc tới nhiều kỷ niệm trong chuyến công tác, như giây phút những người dân ôm lấy các thành viên đoàn Việt Nam rồi òa khóc khi tìm thấy thi thể người thân dưới đống đổ nát.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, ngày 19/2, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chấm dứt hoạt động tìm kiếm tại hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng thì ngày 20/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới Antakya (Hatay) để bày tỏ lòng biết ơn các lực lượng cứu trợ, hỗ trợ, các đoàn quốc tế, trong đó có Việt Nam. Tổng thống Erdogan trực tiếp gặp gỡ Đoàn Việt Nam và khẳng định Chính phủ, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ quên tình bạn và sự giúp đỡ này.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, ngày 19/2, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chấm dứt hoạt động tìm kiếm tại hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng thì ngày 20/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới Antakya (Hatay) để bày tỏ lòng biết ơn các lực lượng cứu trợ, hỗ trợ, các đoàn quốc tế, trong đó có Việt Nam. Tổng thống Erdogan trực tiếp gặp gỡ Đoàn Việt Nam và khẳng định Chính phủ, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ quên tình bạn và sự giúp đỡ này.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đoàn công tác triển khai nhiệm vụ trong khoảng thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt về thời tiết, hiểm nguy do các rung chấn, khó khăn về ngôn ngữ, tập quán, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và làm việc. Nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần hiệp đồng chiến đấu, trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, các thành viên quả cảm của đoàn công tác đã phát huy tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống của dân tộc, không quản hiểm nguy, sẵn sàng dấn thân vào vùng thảm họa.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đoàn công tác triển khai nhiệm vụ trong khoảng thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt về thời tiết, hiểm nguy do các rung chấn, khó khăn về ngôn ngữ, tập quán, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và làm việc. Nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần hiệp đồng chiến đấu, trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, các thành viên quả cảm của đoàn công tác đã phát huy tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống của dân tộc, không quản hiểm nguy, sẵn sàng dấn thân vào vùng thảm họa.

Thủ tướng bày tỏ: "Qua phương tiện truyền thông, tôi còn được biết những hành động giúp đỡ các nạn nhân như sẻ chia những bữa ăn, dựng lều, nhóm bếp sưởi hay trao đi những nụ cười, những giọt nước mắt, động viên, sự thăm hỏi cởi mở, chân thành… của các đồng chí. Những kỷ niệm, hình ảnh các đồng chí thực hiện nhiệm vụ sẽ khắc sâu trong tâm trí các đồng chí, tâm trí người dân Thổ Nhĩ Kỳ và nhân lên niềm tự hào là người dân Việt Nam".

Thủ tướng bày tỏ: "Qua phương tiện truyền thông, tôi còn được biết những hành động giúp đỡ các nạn nhân như sẻ chia những bữa ăn, dựng lều, nhóm bếp sưởi hay trao đi những nụ cười, những giọt nước mắt, động viên, sự thăm hỏi cởi mở, chân thành… của các đồng chí. Những kỷ niệm, hình ảnh các đồng chí thực hiện nhiệm vụ sẽ khắc sâu trong tâm trí các đồng chí, tâm trí người dân Thổ Nhĩ Kỳ và nhân lên niềm tự hào là người dân Việt Nam".

Thủ tướng nhấn mạnh việc tham gia tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng góp, chia sẻ sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ; khẳng định uy tín, năng lực của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Trong ảnh, Thủ tướng trao bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích suất sắc trong công tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tham gia tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng góp, chia sẻ sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ; khẳng định uy tín, năng lực của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Trong ảnh, Thủ tướng trao bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích suất sắc trong công tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Thủ tướng, qua việc tham gia cứu hộ, cứu nạn thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, chúng ta có thể rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động ở nước ngoài, đánh giá kỹ lưỡng về năng lực ứng phó các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Theo Thủ tướng, qua việc tham gia cứu hộ, cứu nạn thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, chúng ta có thể rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động ở nước ngoài, đánh giá kỹ lưỡng về năng lực ứng phó các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các chiến sĩ trong đoàn công tác tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các chiến sĩ trong đoàn công tác tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng các đại biểu và đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng các đại biểu và đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.