Pháp đình

Hành hung PGĐ Sở GTVT: “Hạnh nhỏ” bị đề nghị 30 -36 tháng tù

27/03/2015, 07:05

Cầm đầu nhóm này là bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (tức “Hạnh nhỏ”, SN 1974, ở Nha Trang) và 9 đồng bọn.

122

Các bị cáo đánh hội đồng PGĐ Sở GTVT Khánh Hòa

Sau lần hoãn xử trước đó, sáng 26/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở lại phiên tòa xét xử vụ Phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa Nguyễn Văn Dần bị nhóm côn đồ hành hung. Cầm đầu nhóm này là bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (tức “Hạnh nhỏ”, SN 1974, trú tại 13C Chí Linh, Nha Trang) và 9 đồng bọn.

Trong phần luận tội chiều qua, đại diện VKSND đề nghị mức phạt đối với “Hạnh nhỏ” từ 30 - 36 tháng tù; các bị cáo còn lại mức từ 18 - 30 tháng tù. Hôm nay, tòa sẽ tuyên án.

Theo cáo trạng, chiều 22/10/2013, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Dần làm Trưởng đoàn kiểm tra Văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vận tải Tân Hoàng Long (Công ty Tân Hoàng Long, ở phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) do vợ chồng Hạnh làm chủ. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Tân Hoàng Long dừng hoạt động đến khi xuất trình được giấy phép kinh doanh vận tải; đề nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đình chỉ hoạt động của Văn phòng công ty này; lực lượng CSGT và TTGT xử lý vi phạm các xe của Tân Hoàng Long khi tham gia vận chuyển hành khách dưới mọi hình thức.

Bực tức vì điều này, rạng sáng 23/10/2013, Hạnh cùng 9 người khác đi trên nhiều xe máy đến nhà ông Dần ở phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang) lao vào đánh hội đồng ông Dần. Kết quả giám định thương tật cho thấy, ông Dần bị đa chấn thương vùng mặt, tay, chân; gãy xương 4, 5 bàn tay trái, tổn hại sức khỏe 16%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.