Đường sắt

Hành khách còn cơ hội mua vé tàu Tết trên tuyến Bắc - Nam?

21/10/2018, 16:26

Ngành đường sắt cho biết, vẫn còn lượng lớn vé tàu Tết trên tuyến Bắc - Nam phục vụ hành khách.

Hành khách mua vé tàu qua điện thoại hoặc kios tự

Còn hơn 100.000 nghìn chỗ tàu Tết Kỷ Hợi, hành khách còn nhiều cơ hội mua vé

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sau khi chính thức mở bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 từ 1/10, đến nay vẫn còn khoảng 117.000 chỗ trên các đoàn tàu đi, đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ngoài ra, số chỗ thường xuyên biến động do hành khách đặt giữ chỗ mà không thanh toán, quá thời hạn hệ thống sẽ tự động “nhả” chỗ ra bán công khai trên mạng; do hành khách trả lại vé,  bao gồm cả chỗ vào các ngày cao điểm.

“Đây mới là tính chỗ chiếm dụng trên đoàn tàu. Tuy nhiên, nếu tính theo vé, thì số lượng còn cao hơn vì cùng một chỗ trên một đoàn tàu có nhiều vé để phục vụ cho nhiều hành khách đi các chặng khác nhau. Ví dụ, cùng 1 giường tầng 1 của tàu SE2 chạy ngày 27/1/2019 có thể bán vé cho hành khách đi từ Sài Gòn đến Đà Nẵng và hành khách đi từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Vì vậy, hiện còn nhiều cơ hội cho hành khách mua vé tàu Tết”, một nhân viên bán vé ga Sài Gòn cho biết.  

Tính đến hết 19/10, các mác tàu xuất phát trong khoảng thời gian từ 25/1 đến 3/2/2019, có ga đi là Sài Gòn, Biên Hòa, ga đến Nha Trang còn 4.700 vé; ga đến Quy Nhơn còn 3.500 vé; ga đến Quảng Ngãi còn 1.000 vé; ga đến Đà Nẵng còn 2.100 vé; ga đến Đồng Hới còn 2.700 vé; ga đến Vinh còn 4.300 vé; ga đến Thanh Hóa còn 5.400 vé; và ga đến Hà Nội còn hơn 12.000 vé.

Chiều ngược lại, tàu xuất phát trong khoảng thời gian từ 8/2 đến 20/2/2019, ga đến Biên Hòa, Sài Gòn còn khoảng 79.000 vé đi các chặng. Cụ thể, ga đi Thanh Hóa còn 5.000 vé, ga đi Vinh còn 7.000 vé, ga đi Đồng Hới 5.600 vé, ga đi Huế còn 4.800 vé, ga đi Đà Nẵng còn 5.600 vé, ga đi Quảng Ngãi còn 3.400 vé, ga đi Quy Nhơn 7.500 vé và ga đi Nha Trang 7.100 vé.

Hành khách đang có nhu cầu đi tàu mà chưa có vé có thể truy cập vào website: dsvn.vn, vetau.com.vn hoặc đến các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý bán vé tàu hỏa, qua tổng đài bán vé để mua vé tàu.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn công bố giảm giá vé cho hành khách mua trước nhiều ngày khi đi tàu khách Thống Nhất có cự ly vận chuyển từ 800km trở lên (không áp dụng cho khoang 4 giường điều hòa tàu SE1/2, SE3/4) và tàu khách khu đoạn trong dịp tết.

Thời gian áp dụng, từ ngày 15/1/2019 đến hết ngày 4/2/2019 đối với tàu số lẻ; từ ngày 10/2/2019 đến hết ngày 28/2/2019 đối với tàu số chẵn. Theo đó, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 10 đến 29 ngày được giảm 20% giá vé; Mua vé trước ngày đi tàu từ 30 đến 39 ngày, giảm 30% giá vé; Mua vé trước ngày đi tàu từ 40 đến 49 ngày, giảm 40% giá vé; Mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên, giảm 50% giá vé.

Công ty này cũng thực hiện giảm 30% giá vé cho học sinh các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, sinh viên, học viên các trường cao đẳng, đại học, học viện (không bao gồm các sinh viên, học viên sau đại học). Thời gian áp dụng: đối với tàu số chẵn từ ngày 20/1/2019 đến ngày 26/1/2019 (tức từ ngày mùng 15 đến 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất); Đối với tàu số lẻ từ ngày 17/2/2019 đến hết ngày 28/2/2019 (tức từ ngày 13 đến ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

img

Hơn 100 nghìn vé tàu Tết Kỷ Hợi được bán thành công

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.