Vận tải

Hành khách đi tàu có bị ảnh hưởng sau sự cố trật đường ray?

28/01/2019, 18:05

Ngày 28/1, Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị vẫn đang tích cực hỗ trợ cho hành khách sau sự cố trật đường ray.

img
Hành khách lên tàu tại ga Nha Trang

Ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, sau sự cố tàu bị trật đường ray xảy ra vào hôm qua (27/1) khiến lịch chạy tàu có nhiều thay đổi.

“Ngay sau khi có lịch chạy tàu mới, chúng tôi đã huy động anh em nhân viên trực tiếp gọi điện báo tin cho hành khách nào xuất phát tại ga Nha Trang biết giờ xuất bến mới để họ chủ động sắp xếp, đảm bảo không ai bị nhỡ tàu. Các ga khác cũng làm tương tự theo phân công của ngành”, ông Sơn cho biết.

Ngoài ra, trong hôm nay, để đảm bảo lịch chạy tàu và thời gian đi lại cho hành khách, ngành đường sắt cũng thực hiện chuyển tải bằng ô tô cho hơn 600 hành khách trên tàu SQN6 từ ga Nha Trang về ga Diêu Trì (Bình Định).

img
Ngành đường sắt huy động xe ô tô giúp chuyển tải khách từ ga Nha Trang về ga Diêu Trì (Bình Định)

Trước đó, vào lúc 2h10 sáng 27/1 đoàn tàu khách mang số hiệu SE1 do đầu máy 915 kéo, khi chạy qua ghi N102 ga Sông Lòng Sông (xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) tuyến đường sắt Thống Nhất, toa xe thứ 8 bị trật bánh 4 trục.

Ngay sau khi vụ trật bánh xảy ra, Tổng công ty Đường sắt VN đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường để khắc phục hậu quả. Sau hơn 10 giờ nỗ lực cứu viện, đường sắt Bắc - Nam đã thông đường, cho tàu chạy qua lúc 15h45 cùng ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.