Đường sắt đô thị

Hành khách thư thả đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông ngày đầu nghỉ lễ

30/04/2022, 17:58

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại các ga đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông đều đông khách, song không xảy ra tình trạng quá tải...

Nhân kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều người dân Thủ đô tìm tới trải nghiệm dịch vụ của tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông. Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông trong chiều nay (30/4), khu vực ga đầu - cuối Cát Linh, Yên Nghĩa thu hút lượng khách đi lại đông đúc.

Nhân kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều người dân Thủ đô tìm tới trải nghiệm dịch vụ của tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông. Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông trong chiều nay (30/4), khu vực ga đầu - cuối Cát Linh, Yên Nghĩa thu hút lượng khách đi lại đông đúc.

Trong số đó có cả những hành khách là người khuyết tật được người nhà đưa đi tham quan.

Trong số đó có cả những hành khách là người khuyết tật được người nhà đưa đi tham quan.

Hệ thống máy bán vé tự động trong ngày cao điểm được Hanoi Metro bố trí thêm 2 nhân viên, hướng dẫn thao tác cho khách hàng mua vé lượt.

Hệ thống máy bán vé tự động trong ngày cao điểm được Hanoi Metro bố trí thêm 2 nhân viên, hướng dẫn thao tác cho khách hàng mua vé lượt.

Hành khách thong thả xếp hàng chờ mua vé ngày với giá 30 nghìn đồng/người để thoải mái tham quan đi lại qua các ga.

Hành khách thong thả xếp hàng chờ mua vé ngày với giá 30 nghìn đồng/người để thoải mái tham quan đi lại qua các ga.

Một nhân viên hỗ trợ hành khách tại khu vực cửa tự động.

Một nhân viên hỗ trợ hành khách tại khu vực cửa tự động.

Những chuyến tàu trong ngày đầu nghỉ lễ thường xuyên đông khách nhưng không quá tải so với công suất thiết kế.

Những chuyến tàu trong ngày đầu nghỉ lễ thường xuyên đông khách nhưng không quá tải so với công suất thiết kế.

Nhiều thời điểm, các tay nắm đứng cho hành khách vẫn trống.

Nhiều thời điểm, các tay nắm đứng cho hành khách vẫn trống.

Từ trên tàu, hành khách có thể ngắm nhìn những tuyến đường, cảnh đẹp của Thủ đô.

Từ trên tàu, hành khách có thể ngắm nhìn những tuyến đường, cảnh đẹp của Thủ đô.

Chị Nguyễn Thị Mùi (quận Đống Đa) chia sẻ: "Do công việc bận bịu nên tôi chưa có dịp đưa các con đi tàu điện trên cao. Nhân dịp nghỉ lễ này, thay vì đi du lịch xa, cả gia đình đã quyết định làm một "tour" từ Cát Linh đến Yên Nghĩa".

Chị Nguyễn Thị Mùi (quận Đống Đa) chia sẻ: "Do công việc bận bịu nên tôi chưa có dịp đưa các con đi tàu điện trên cao. Nhân dịp nghỉ lễ này, thay vì đi du lịch xa, cả gia đình đã quyết định làm một "tour" từ Cát Linh đến Yên Nghĩa".

Bên cạnh những điểm vui chơi quen thuộc ở Hà Nội như Công viên Thủ Lệ, phố đi bộ hồ Gươm... tàu điện Cát Linh cũng là một trải nghiệm thú vị với các em nhỏ.

Bên cạnh những điểm vui chơi quen thuộc ở Hà Nội như Công viên Thủ Lệ, phố đi bộ hồ Gươm... tàu điện Cát Linh cũng là một trải nghiệm thú vị với các em nhỏ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) thông tin, tính đến gần 16h chiều 30/4, đơn vị này đã phục vụ gần 23.000 hành khách. Dự kiến trong ngày hôm nay lượng khách đi tàu có thể lên đến 40.000 người.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) thông tin, tính đến gần 16h chiều 30/4, đơn vị này đã phục vụ gần 23.000 hành khách. Dự kiến trong ngày hôm nay lượng khách đi tàu có thể lên đến 40.000 người.

Lãnh đạo Hanoi Metro nhận định dịp nghỉ lễ 30/4 này kéo dài 4 ngày, đa phần người dân đi du lịch ở các tỉnh nên lượng khách đi tàu khả năng cao sẽ không quá tải, đông đúc như các kỳ nghỉ lễ trước đó trong năm.

Lãnh đạo Hanoi Metro nhận định dịp nghỉ lễ 30/4 này kéo dài 4 ngày, đa phần người dân đi du lịch ở các tỉnh nên lượng khách đi tàu khả năng cao sẽ không quá tải, đông đúc như các kỳ nghỉ lễ trước đó trong năm.

"Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án phục vụ hành khách tốt nhất, trong đó đã đặc biệt chủ động dự phòng trường hợp quá tải khi nhu cầu của hành khách tăng cao", lãnh đạo Hanoi Metro khẳng định.

"Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án phục vụ hành khách tốt nhất, trong đó đã đặc biệt chủ động dự phòng trường hợp quá tải khi nhu cầu của hành khách tăng cao", lãnh đạo Hanoi Metro khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.