Đường sắt

Hành khách ùn ùn đổ về ga Hà Nội, đường sắt phải bán cả vé ghế phụ

29/04/2022, 18:18

Người dân bắt đầu đổ về ga Hà Nội đi tàu, bắt đầu kỳ nghỉ 30/4-1/5, tuy nhiên nhà ga không bị ùn ứ.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ chiều nay (29/4), người dân đã đổ về ga Hà Nội đi tàu rất đông.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ chiều nay (29/4), người dân đã đổ về ga Hà Nội đi tàu rất đông.

Một nhân viên khách vận cho biết, tàu SE5 xuất phát lúc 15h45 chiều nay rất đông khách, phải bán cả ghế phụ. Riêng lượng khách lên tàu từ ga Hà Nội lên đến hơn 400 hành khách, ngoài ra còn hành khách lên các ga dọc đường như Phủ Lý, Nam Định…; Tính chung tổng vé đã bán được cho toàn bộ hành trình là 1.145 vé. Trước đó, tàu SE35 chạy lúc 13h00 đi Vinh cũng bán được hơn 560 vé. Ảnh: Hành khách xếp hàng dài chờ soát vé vào ga

Một nhân viên khách vận cho biết, tàu SE5 xuất phát lúc 15h45 chiều nay rất đông khách, phải bán cả ghế phụ. Riêng lượng khách lên tàu từ ga Hà Nội lên đến hơn 400 hành khách, ngoài ra còn hành khách lên các ga dọc đường như Phủ Lý, Nam Định…; Tính chung tổng vé đã bán được cho toàn bộ hành trình là 1.145 vé. Trước đó, tàu SE35 chạy lúc 13h00 đi Vinh cũng bán được hơn 560 vé. Ảnh: Hành khách xếp hàng dài chờ soát vé vào ga

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày nên hành khách đi du lịch, thăm thân đông. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, trong dịp cao điểm lễ 29/4 - 3/5 công ty tổ chức chạy thêm tổng cộng 43 đoàn tàu cả đi và về Hà Nội. Tính đến ngày hôm nay, số lượng vé bán được từ ngày 28/4 đến 3/5 cho các tàu Thống nhất đã được gần 12.000 vé, tàu khu đoạn gần 47.800 vé. 
Ảnh: Nhân viên đường sắt soát vé hành khách trước khi vào ga đi tàu

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày nên hành khách đi du lịch, thăm thân đông. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, trong dịp cao điểm lễ 29/4 - 3/5 công ty tổ chức chạy thêm tổng cộng 43 đoàn tàu cả đi và về Hà Nội. Tính đến ngày hôm nay, số lượng vé bán được từ ngày 28/4 đến 3/5 cho các tàu Thống nhất đã được gần 12.000 vé, tàu khu đoạn gần 47.800 vé. Ảnh: Nhân viên đường sắt soát vé hành khách trước khi vào ga đi tàu

Trên ke ga, do nhà ga mở cửa sớm, thời gian đón khách đi tàu dài nên hành khách được giải phóng nhanh, không bị dồn ứ.

Trên ke ga, do nhà ga mở cửa sớm, thời gian đón khách đi tàu dài nên hành khách được giải phóng nhanh, không bị dồn ứ.

Hành khách nhí hào hứng được mẹ đưa đi chơi bằng tàu hỏa.

Hành khách nhí hào hứng được mẹ đưa đi chơi bằng tàu hỏa.

Cùng với các đơn vị đường sắt, công an địa phương cũng cử các chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ga tàu và hướng dẫn hành khách.

Cùng với các đơn vị đường sắt, công an địa phương cũng cử các chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ga tàu và hướng dẫn hành khách.

Anh Đào Quang Minh, tiếp viên toa xe tàu SE5 cho biết, chuyến tàu chiều nay xuất phát ga Hà Nội hành khách kín phương án chỗ. Tuy nhiên do chỉ có 2 toa xe ghế ngồi, còn lại là toa giường nằm nên số chỗ không nhiều, hơn 300 chỗ nên phải bán thêm ghế phụ. Ảnh: Anh Minh kiểm tra vé điện tử của hành khách qua điện thoại thông minh

Anh Đào Quang Minh, tiếp viên toa xe tàu SE5 cho biết, chuyến tàu chiều nay xuất phát ga Hà Nội hành khách kín phương án chỗ. Tuy nhiên do chỉ có 2 toa xe ghế ngồi, còn lại là toa giường nằm nên số chỗ không nhiều, hơn 300 chỗ nên phải bán thêm ghế phụ. Ảnh: Anh Minh kiểm tra vé điện tử của hành khách qua điện thoại thông minh

Bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, tối nay, lượng khách đổ về ga sẽ đông hơn. Chỉ riêng tối nay có 8 đoàn tàu xuất phát ga Hà Nội đi các tuyến và hầu như đã kín chỗ. Riêng các tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới mỗi tuyến đường sắt chạy thêm 2 đoàn. Nhìn chung các chuyến tàu xuất phát ga Hà Nội hôm nay đều kín chỗ. Ngày mai (30/4), chính thức ngày nghỉ lễ, ngành Đường sắt tiếp tục tổ chức một số tàu tăng cường phục vụ người dân đi Vinh, Hải Phòng… Ảnh:Tàu SE5 hành khách đông kín.

Bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, tối nay, lượng khách đổ về ga sẽ đông hơn. Chỉ riêng tối nay có 8 đoàn tàu xuất phát ga Hà Nội đi các tuyến và hầu như đã kín chỗ. Riêng các tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới mỗi tuyến đường sắt chạy thêm 2 đoàn. Nhìn chung các chuyến tàu xuất phát ga Hà Nội hôm nay đều kín chỗ. Ngày mai (30/4), chính thức ngày nghỉ lễ, ngành Đường sắt tiếp tục tổ chức một số tàu tăng cường phục vụ người dân đi Vinh, Hải Phòng… Ảnh:Tàu SE5 hành khách đông kín.

Tàu đông khách, nhiều hành khách phải mua ghế phụ, chấp nhận ngồi ghế nhựa ở khu vực rửa mặt hoặc đầu toa xe. Một hành khách đi Thanh Hóa cho biết, đã tìm mua vé trước 10 ngày mà không còn, đành phải mua ghế phụ. Tuy nhiên, vẫn chấp nhận vì đi tàu không say xe ô tô, lại thoải mái, an toàn hơn.

Tàu đông khách, nhiều hành khách phải mua ghế phụ, chấp nhận ngồi ghế nhựa ở khu vực rửa mặt hoặc đầu toa xe. Một hành khách đi Thanh Hóa cho biết, đã tìm mua vé trước 10 ngày mà không còn, đành phải mua ghế phụ. Tuy nhiên, vẫn chấp nhận vì đi tàu không say xe ô tô, lại thoải mái, an toàn hơn.

Trong khu vực ga, các đoàn tàu xuất phát tối nay đều đã được chuẩn bị kĩ càng, để sẵn sàng đón khách. Ảnh: Nhân viên kĩ thuật kiểm tra lại các trang thiết bị phục vụ hành khách sau khi tàu được vệ sinh cả bên ngoài và bên trong.

Trong khu vực ga, các đoàn tàu xuất phát tối nay đều đã được chuẩn bị kĩ càng, để sẵn sàng đón khách. Ảnh: Nhân viên kĩ thuật kiểm tra lại các trang thiết bị phục vụ hành khách sau khi tàu được vệ sinh cả bên ngoài và bên trong.

Một nhân viên tàu QB3 cho biết, tàu QB3 sẽ xuất phát lúc 21h30 tối nay, nhưng từ chiều  tổ tàu đã phải ra nghiệm thu, nhận bàn giao toa tàu sau khi vệ sinh. Ảnh: Nhân viên tàu QB3 kiểm tra, vệ sinh, lau khô các vị trí còn ướt.

Một nhân viên tàu QB3 cho biết, tàu QB3 sẽ xuất phát lúc 21h30 tối nay, nhưng từ chiều tổ tàu đã phải ra nghiệm thu, nhận bàn giao toa tàu sau khi vệ sinh. Ảnh: Nhân viên tàu QB3 kiểm tra, vệ sinh, lau khô các vị trí còn ướt.

Trong phòng đợi, hành khách xếp hàng mua vé tàu

Trong phòng đợi, hành khách xếp hàng mua vé tàu

Ngoài quảng trường ga, hành khách vẫn tiếp tục đổ về ga đi tàu.

Ngoài quảng trường ga, hành khách vẫn tiếp tục đổ về ga đi tàu.

Không chỉ ở ga Hà Nội, các chuyến tàu xuất phát ga Long Biên đi Hải Phòng cũng đông kín. Chỉ riêng 2 chuyến LP5 và LP7 xuất phát chiều nay, mỗi tàu khách lên đến gần 1.000 người. Ảnh: Chuyến tàu LP5 xuất phát ga Long Biên lúc 15h30 chiều nay, khách đông kín, phải đứng ở cả ngoài hành lang để chờ tàu

Không chỉ ở ga Hà Nội, các chuyến tàu xuất phát ga Long Biên đi Hải Phòng cũng đông kín. Chỉ riêng 2 chuyến LP5 và LP7 xuất phát chiều nay, mỗi tàu khách lên đến gần 1.000 người. Ảnh: Chuyến tàu LP5 xuất phát ga Long Biên lúc 15h30 chiều nay, khách đông kín, phải đứng ở cả ngoài hành lang để chờ tàu

Hành khách chờ lên tàu tại ga Long Biên. Có hành khách mang theo cả cún cưng.

Hành khách chờ lên tàu tại ga Long Biên. Có hành khách mang theo cả cún cưng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.