Vận tải

Hành khách vẫn yên tâm mua vé tàu sau vụ sập cầu Ghềnh

22/03/2016, 12:21

Sáng 22/3, tại ga Sài Gòn, người dân vẫn đến ga mua vé như mọi ngày.

DSC_6511
Ngày 22/3, hành khách vẫn yên tâm mua vé tại ga Sài Gòn. Ảnh Đỗ Loan

Ông Trần Thanh Bích, đi chuyến Sài Gòn - Tuy Hòa cho biết: “Dù biết sự cố sập cầu Ghềnh nhưng sáng nay bố con tôi vẫn đến ga Sài Gòn mua vé về quê. Mình chỉ mất chút thời gian đến sớm hơn rồi lên xe trung chuyển ra ga Biên Hòa, chứ đâu có ảnh hưởng gì đến lịch tàu chạy”.

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Hùng vừa mua vé tàu tuyến SG - Quảng Ngãi chia sẻ: “Việc sập cầu không ai mong muốn, nhà ga vẫn có xe để đưa đón tận nơi, hành khách thông cảm và vẫn mua vé đi bình thường”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lưu Hữu Tình, Phó giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, 9h sáng nay ga Sài Gòn đã trung chuyển 180 hành khách (5 xe khách 45 chỗ) tương đương 3 đoàn tàu. Từ giờ đến chiều tiếp tục trung chuyển khách của 6 đoàn tàu ra ga Biên Hòa.

Theo ông Tình, ga Sài Gòn vận chuyển hàng hóa không nhiều, chủ yếu là hành lý ký gửi của khách. Ga Sóng Thần mới chuyên về vận chuyển hàng hóa, do đó mọi hoạt động ở ga vẫn diễn ra bình thường.

Đối với vận tải hàng hóa, sẽ tiếp tục tổ chức xếp dỡ tại các ga Long Khánh, Trảng Bom, Hố Nai, các công ty CP Vận tải Đường sắt sẽ chủ động thông báo và trao đổi với hành khách tìm phương án trả hàng sớm nhất, không để tồn đọng hàng hóa…

Ông Tình cho biết thêm, trong ngày đầu tiên sau sự cố sập cầu, hành khách trả lại hơn 300 vé, ngày 21/3 giảm xuống 115 vé, đặc biệt chuyến tàu SG-Vinh số hành khách mua vé tăng hơn so với ngày thường (từ sáng đến 11h ngày 22/3 đã bán tới 190 vé, tăng 50 vé so với ngày thường).

DSC_6506
Nhân viên ga Sài Gòn thông báo vụ sập cầu Ghềnh hướng dẫn hành khách mua vé

Theo kế hoạch, từ ngày mai (23/3), ga Sài Gòn sẽ không tổ chức trung chuyển hành khách từ ga Sài Gòn tới ga Biên Hòa, mà hành khách vẫn lên ga Sài Gòn ra tới ga Sóng Thần và từ Sóng Thần trung chuyển về ga Biên Hòa.

Ngành Đường sắt tổ chức chạy các tàu đôi SE3/4; SE5/6 và TN1/2 giữa Hà Nội-Sài Gòn và ngược lại. Duy trì chạy 3 đôi tàu khách địa phương (Vinh-Sài Gòn, Quy Nhơn-Sài Gòn, Nha Trang-Sài Gòn).

Điều chỉnh hành trình SNT1 chạy Nha Trang khoảng 12h kết thúc tại Sài Gòn, khoảng 21h chuyển tải tại ga Sóng Thần và ga Biên Hòa; tàu STN2 chạy theo hành trình trong biểu đồ chạy tàu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.