Pháp đình

Hành nghề "điều đào", gã đàn ông mua súng phòng thân vì sợ khách đánh

21/03/2023, 13:31
image

Trịnh Thanh Giang, ngụ TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang sợ trong lúc "điều đào" cho các quán nhậu, karaoke bị khách đánh nên mua súng phòng thân.

Ngày 21/3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm vụ án "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Bị cáo là Trịnh Thanh Giang (37 tuổi), ngụ phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên.

Theo cáo trạng và lời khai bị cáo tại tòa, chiều 29/7/2022, Công an phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Giang và phát hiện Giang và người vợ hờ là Thái Thị Trúc Linh đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, tại đây công an cũng thu giữ của Giang 1 khẩu súng ngắn cùng với 6 viên đạn và 3 cây dao tự chế.

img

Trịnh Thanh Giang tại phiên tòa ngày 21/3

Giang hành nghề cung cấp và đưa đón tận nơi các nữ tiếp viên đến phục vụ khách tại các quán karaoke và quán nhậu trên địa bàn TP Hà Tiên. Giang khai trong quá trình hành nghề lo ngại phát sinh mâu thuẫn với khách nên mua súng phòng thân.

Tháng 4/2022, Giang đã nhờ một người đàn ông ở An Giang mua 1 khẩu súng với giá 4,3 triệu đồng, sau đó mang về nhà cất giấu.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, khẩu súng này là vũ khí quân dụng. Sau đó, Giang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

>>> Clip TAND tỉnh Kiên Giang xét xử bị cáo Trịnh Thanh Giang:

TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Giang 2 năm tù vì tội danh trên.

Ngoài ra, Giang còn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chờ ngày xét xử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.