Bạn cần biết

Hành trình về Củ Chi bằng xe buýt miễn phí

01/05/2017, 05:38

Tuyến xe buýt miễn phí 63 có ý nghĩa phục vụ người dân đến thăm khu căn cứ cách mạng địa đạo Củ Chi.

IMG_1024 (1)

Tuyến xe buýt số 63 miễn phí cho hành khách ngày lễ 30/4

Ngày 30/4, trên tuyến xe buýt số 63 (Bx Củ Chi – Phân hiệu II, Trường quân sự TP) đông đảo người dân đi trên tuyến xe buýt này tới thăm địa đạo Bến Dược, địa đạo Bến Đình, Củ Chi, TP.HCM.

Đây là tuyến xe buýt miễn phí cho người dân nhân dịp kỷ niệm ngày lễ 30/4. Tuyến xe buýt đặc biệt, lộ trình 18,5km với giá vé 8.000đ/lượt kết nối từ Đền tưởng niệm Bến Dược đi đến khu di tích tưởng niệm Bến Dược.

Bà Nguyễn Thị Thành, một người thường xuyên đi tuyến xe buýt số 63 chia sẻ: “Khi tiếp viên thông báo miễn phí vé xe buýt cho hành khách ngày lễ 30/4, tôi rất bất ngờ và vui mừng. Ngày nào tôi cũng đi tuyến xe buýt này, các tài xế tiếp viên rất vui vẻ, nhiệt tình”.

Ông Hà Lê Ân, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết, hòa trong không khí kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trung tâm tổ chức miễn phí xe buýt trên 2 tuyến số 53 và 63. Hai tuyến xe buýt miễn phí này có ý nghĩa phục vụ người dân sử dụng phương tiện công cộng đến thăm các khu căn cứ cách mạng, đi thăm nghĩa trang liệt sĩ TP. Hoạt động này nhằm góp phần thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế xe cá nhân kéo giảm ùn tắc giao thông. 

IMG_1032

Rất đông hành khách đi trên tuyến xe buýt số 63 tới thăm khu căn cứ cách mạng. Ảnh Đỗ Loan 

IMG_1043

Đoàn Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP HCM thắp hương tưởng niệm tại đền Bến Dược. Ảnh Đỗ Loan

DSC_1971

Hướng dẫn viên giới thiệu cho du khách về một căn cứ hầm bí mật ở địa đạo Củ Chi. Ảnh Đỗ Loan

DSC_1991

Du khách nước ngoài tới thăm địa đạo Củ Chi. Ảnh Đỗ Loan

DSC_2001

Một du khách người Mỹ đang cố lách vào đường hầm địa đạo. Ảnh Đỗ Loan

DSC_1998

Địa đạo có các hầm rộng để họp, nghỉ ngơi, khám bệnh... Ảnh Đỗ Loan 

DSC_2034
DSC_2031

Khu vực địa đạo các công binh chế tạo vũ khí. Ảnh Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.