Háo hức xem đường hoa Hàm Nghi trước ngày khai mạc

15/02/2015, 13:55

Sáng 15/2, tại đường hoa Hàm Nghi, công tác chuẩn bị đang tiến hành khẩn trương để kịp khai mạc ngày 16/2 (28 Tết).

h 1Hơn 120.000 chậu hoa tươi được trưng bày tại đường Hàm Nghi

h 3Anh Hải cho biết, dù khá mệt khi phải làm việc nhiều thời gian để kịp tiến độ nhưng anh em công nhân đều phấn khởi vì góp phần làm đẹp cho TP

h 5

h 4

h 8Hình ảnh của cuộc sống đô thị với thùng thư...

h 2Một công nhân tranh thủ uống nước để tiếp tục làm việc. Họ miệt mài làm việc từ 7h sáng đến 22h đêm

h 6

h 9

h 102 màn hình LED tại đường Hàm Nghi để trình chiếu hình ảnh Đường hoa qua 11 năm, quảng bá Lễ hội Tết tại TP

h 11Khu Đường Sách giáp phía sông Bạch Đằng

h 12Khu vực trưng bày sách quý

h 139 chú dê trong đại gia đình dê hướng ra bến Bạch Đằng được phủ lớp vàng óng ánh tượng trưng sự thịnh vượng, phát tài trong năm mới.

h 14Gia đình dê núi Ninh Bình trong tư thế ngẩng cao đầu trên ngọn đồi đầy hoa và đá, mắt cùng hướng về năm mới xán lạn, tương lai tốt đẹp.

h 15Nhiều người đi đường dừng lại tranh thủ chụp hình

Theo ghi nhận của PV Báo Giao Thông tại đường hoa Hàm Nghi, (Quận 1, TP.HCM), công tác chuẩn bị đang tiến hành khẩn trương để kịp thời gian khai mạc tối ngày 16/2 (28 tháng Chạp). Trong quá trình thực hiện, bảo vệ ở khu vực đường hoa đã không cho người dân vào nhưng nhiều người do say mê cảnh đẹp vẫn tranh thủ "chụp lén".

Đại diện Ban tổ chức cho biết, đường hoa Hàm Nghi năm nay được trang trí hơn 120 nghìn chậu hoa tươi các loại, khoảng 65 đại cảnh và tiểu cảnh để phục vụ người dân thưởng lãm dịp Tết Nguyên đán.

Nhưng với các nội hàm trừu tượng không thể chuyển tải được qua hoa kiểng và các mô hình sẽ được thể hiện bổ sung qua các nội dung triển lãm ảnh và sách tại khu vực Đường Sách (gần sông Bạch Đằng). Khu này trưng bày các loại sách về dấu ấn lịch sử - Sài Gòn - TP.HCM, bản đồ, và các tư liệu chuyên đề về biển đảo thiêng liêng, khu sách cho người khiếm thị và giới thiệu một số nhà sưu tầm sách hay, sách quý…

Để phục vụ người dân tham quan đường hoa, công tác phân luồng giao thông và chỗ để xe cũng đã được ban tổ chức sắp xếp. Cụ thể, 35 bãi giữ xe sẽ được bố trí ở khu vực gần đường hoa như lề đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Paster, Tôn Thất Hiệp, Huỳnh Thúc Kháng…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.