Showbiz

Hari Won ra mắt tự truyện về thời thơ ấu

25/10/2017, 11:05

Cỏ hạnh phúc là cuốn tự truyện được Hari Won hoàn thành trong 6 tháng, kể lại hành trình của Hari Won...

30

Cỏ hạnh phúc

Tuổi thơ của Hari Won là chuỗi ngày dài ở nhà thuê, ăn kim chi trừ bữa, hoàn cảnh gia đình nghèo khó và thường xuyên bị bạn bè trêu chọc là con lai. Bố của Hari Won là người Việt sang Hàn Quốc và trở thành người vô gia cư. Cuộc hôn nhân của bố mẹ cô từng bị ông bà ngoại cô phản đối, nhưng hai người vẫn quyết tâm kết hôn. Bố Hari Won không có quốc tịch Hàn nên cô và các em không được làm giấy khai sinh. Cỏ hạnh phúc được in song ngữ Việt - Hàn. Toàn bộ hình ảnh minh họa được Hari Won thực hiện ở Hàn Quốc.  

Hari Won tên thật là Esther Lưu, sinh năm 1985 tại Hàn Quốc. Năm 2013, cô về Việt Nam học tập và làm việc. Hari Won được biết đến với vai trò là ca sĩ với nhiều ca khúc quen thuộc như: Anh cứ đi đi, Hương đêm bay xa… Năm 2016, cô kết hôn với MC Trấn Thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.