Đời sống

Hậu Covid-19, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mạnh

18/06/2020, 06:04

Tính đến ngày 31/5/2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là 600.600 người, tăng 42.000 người so với tháng 4.

img
Cán bộ BHXH tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH cho các tiểu thương tại chợ

Người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, thu nhập của đại bộ phận người dân, nhưng cũng từ đây, nhiều người thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT như “chiếc phao cứu sinh” khi xảy ra ốm đau, bệnh dịch.

Bà Mai Thị B. (phường Quyết Tâm, TP Sơn La) chia sẻ: “Trước đây, tôi tham gia BHXH được 15 năm, do nghỉ việc nên gián đoạn. May mà tôi chưa lấy tiền thanh toán “một cục”.

Được cán bộ BHXH tuyên truyền, giải thích, tôi tiếp tục tham gia với hình thức BHXH tự nguyện đóng nối thêm 5 năm nữa để được hưởng lương hưu và cấp BHYT miễn phí”.

Còn bà Nguyễn Bích V. là chủ 1 doanh nghiệp nhỏ, thu nhập ổn định cũng tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu khi về già.

Theo bà V., chính vì từng chứng kiến những người già không có lương hưu, sống phụ thuộc vào con cái, khổ nhất lúc ốm đau không có BHYT nên khi được tư vấn về BHXH tự nguyện, bà V. đã đăng ký tham gia.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Sơn La, đến hết tháng 5, toàn tỉnh có 13.176 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 60,75% kế hoạch, trở thành 1 trong 5 tỉnh phát triển đối tượng BHXH tự nguyện nhiều nhất nước.

Theo báo cáo của Ban Thu, BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31/5, số người tham gia BHXH tự nguyện là 600.600 người, đạt 50% kế hoạch giao, tăng 42.000 người so với tháng 4/2020 và tăng 26.000 người so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của các tỉnh đều tăng so với tháng 4/2020.

Trong đó, một số BHXH tỉnh có số đối tượng tăng nhiều so với năm 2019: Nghệ An tăng 3.787 người, Thanh Hóa tăng 3.361 người, Hà Tĩnh tăng 3.036 người, Phú Thọ tăng 2.784 người, Hà Nội tăng 2.069 người, Quảng Trị tăng 1.873 người, Hải Dương tăng 1.774 người, Long An tăng 1.755 người, Bắc Kạn tăng 1.497 người, Cà Mau tăng 1.458 người…

Ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, có được kết quả này là nhờ BHXH Việt Nam thực hiện đổi mới công tác truyền thông khi lần đầu tiên phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức thành công “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” trên quy mô toàn quốc.

Trong 2 ngày 23 và 24/5 ra quân truyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, toàn quốc đã có 30.017 người tham gia BHXH tự nguyện và phát triển thêm được 4.734 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Nhiều hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện

Bà Đinh Mai Hạnh, Phó trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam cho biết, kể từ ngày 1/1/2018, ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Tất cả các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện này đều được hỗ trợ từ NSNN theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp các ban, ngành kịp thời hỗ trợ người dân và DN tháo gỡ khó khăn, ứng phó với dịch bệnh Covid-19.
Tính đến ngày 31/5/2020, có 53 BHXH tỉnh, thành phố đã nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, doanh nghiệp.
Theo đó, tổng số đơn vị đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng là 1.171 đơn vị, tương ứng với 107.327 lao động và số tiền ước khoảng 396 tỷ đồng.


Cụ thể, mức hỗ trợ bằng 30% đối với người thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; 10% đối với các đối tượng khác.

Tỷ lệ này tương ứng với mức hỗ trợ 15.400 đồng/tháng đối với người tham gia không thuộc hộ nghèo và cận nghèo; 38.500 đồng/tháng đối với người thuộc hộ cận nghèo và 46.200 đồng/tháng đối với người thuộc hộ nghèo.

Thời gian người tham gia BHXH tự nguyện được nhận hỗ trợ tối đa trong vòng 10 năm từ NSNN. Người có hộ khẩu tại một tỉnh nhưng tham gia BHXH tại tỉnh khác thì vẫn được nhận hỗ trợ theo các mức quy định trên.

Bà Đinh Mai Hạnh thông tin, tổng số tiền NSNN đã hỗ trợ đóng cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, triển khai từ năm 2018 đến nay là khoảng 151 tỷ đồng.

Ngoài mức hỗ trợ chung của ngân sách T.Ư, nhiều tỉnh đã ban hành các nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Các tỉnh này đã tham mưu hỗ trợ thêm khoảng từ 10 - 20% mức chuẩn hộ nghèo nông thôn.

Một số tỉnh đã tham mưu và thực hiện khá tốt trong thời gian qua như: Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Bình Định, Quảng Nam, Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, các phương thức đóng BHXH tự nguyện hiện cũng rất linh hoạt.

Theo quy định của Luật BHXH, người dân có thể lựa chọn một trong các phương thức: Đóng hàng tháng; đóng 3 tháng một lần; đóng 6 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.