Hồ sơ tài liệu

Hậu đảo chính, Thổ có thể bắt giam công dân Mỹ 30 ngày

09/08/2016, 10:55
image

Thổ Nhĩ Kỳ có thể giam giữ công dân Mỹ tại nước này lên tới 30 ngày không cần lý do.

1043440664

Lực lượng đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành nhiều biện pháp an ninh tăng cường sau khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp.

Sputnik ngày 9/8 dẫn thông báo của Đại Sứ quán Mỹ ở Ankara cho biết các công dân Mỹ cần biết rằng họ có thể bị bắt giữ đến 30 ngày theo lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua.

"Sắc lệnh đầu tiên mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ban hành theo tình trạng khẩn cấp tăng thời gian giam giữ hợp pháp mà không cần cáo buộc nào từ tối đa 4 ngày lên tối đa 30 ngày”, Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một thông báo.

Ngoài ra, phía Mỹ cũng đưa ra lời khuyên với các công dân rằng nếu bị bắt giữ họ có thể yêu cầu cảnh sát hoặc giới chức nhà tù thông báo ngay lập tức với Đại Sứ quán hoặc Lãnh Sự quán Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này mang theo các loại giấy tờ tùy thân để tránh bị giam giữ khi kiểm tra đột xuất và hợp tác với giới chức sở tại.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.