Thế giới

Hậu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 10.000 người bị "thanh trừng"

22/07/2016, 10:49
image

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ đến hơn 10.000 người nghi liên quan đến âm mưu đảo chính.

1043336925

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục tăng cường việc bắt giữ những người bị tình nghi có liên quan đến âm mưu đảo chính.

Sputnik ngày 22/7 đưa tin chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục bắt giữ những người bị tình nghi có liên quan đến âm mưu đảo chính thất bại cuối tuần trước với số lượng đã vượt quá 10.000 người.

"Số người bị bắt giam là 10.410 người," Yasin Aktay, phát ngôn viên Đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ nói với hãng thông tấn Anadolu  .

"Trong số này bao gồm 287 sĩ quan cảnh sát, 7.423 binh sĩ, 2.014 thẩm phán, công tố viên và 686 cán bộ công chức."

Âm mưu đảo chính bất thành hôm 15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến gần 300 người chết và hơn 1.000 người bị thương. Gần 50.000 người đã trở thành mục tiêu của chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong nỗ lực để "làm trong sạch" bộ máy chính quyền.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.