Xem - ăn - chơi

Hậu duệ vua Lý Thái Tổ thành Đại sứ du lịch Việt Nam

22/11/2017, 18:25

Ông Lý Xương Căn, hậu duệ nhà Lý vừa được Bộ VHTT&DL bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

ly xuong can

Hậu duệ vua Lý Thái Tổ thành Đại sứ du lịch Việt Nam 

Tháng 9/2017 vừa qua, ông Lý Xương Căn, hậu duệ 26 đời của hoàng thất nhà Lý đã nộp đơn ứng cử vị trí Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc với lý do: "Mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho đất nước Việt Nam để nhanh chóng trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng của thế giới". Chiều qua ngày 21/11, Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch đã có văn bản chính thức bổ nhiệm ông Căn vào vị trí này.

Theo đó, nhiệm kỳ của ông Lý Xương Căn sẽ kéo dài 3 năm, từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2020. Trong khoảng thời gian này, ông Lý Xương Căn sẽ thực hiện trách nhiệm theo Quy chế quy định về Đại sứ Du lịch Việt Nam ban hành theo Quyết định số 2115/QD-BVHTTDL đã ban hành ngày 8/7/2014.

Trong đơn xin ứng cử, ông Lý Xương Căn đã trình bày một lộ trình làm việc cụ thể. Nếu được đắc cử, các hoạt động đầu tiên ông thi hành sẽ là sẽ xây dựng trung tâm quảng bá giới thiệu đất nước Việt Nam và trang web bằng tiếng Hàn, thiết kế các quảng cáo và tờ rơi hướng dẫn du lịch Việt Nam bằng tiếng Hàn, hướng dẫn luật pháp liên quan đến du lịch Việt Nam,quảng bá và hợp tác với các công ty du lịch lớn tại Hàn Quốc.

Hơn 800 năm trước, những biến động trong quá trình chuyển giao triều đại Lý - Trần đã đẩy hoàng tử Lý Long Tường (con vua Lý Anh Tông, em vua Lý Cao Tông, cháu vua Lý Huệ Tông) cùng một số tôn thất phải vượt biển sang Cao Ly (Hàn Quốc) sinh sống. Ông Lý Xương Căn (tên Hàn Quốc là Lee Chang Kun) chính là hậu duệ của chi tộc này. 

Năm 1994, ông Lý Xương Căn đại diện cho dòng tộc trở về Việt Nam và tìm lại quê tổ ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. 16 năm sau, năm 2010, ông đã được Chủ tịch nước quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Được biết, ông Lý Xương Căn đã cùng những người nhiệt tâm lập Hội giao lưu Văn hóa Hàn - Việt nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và Hội kỷ niệm Hoàng tử Lý Long Tường nhằm nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, tổ tiên. Từ tháng 9/2014, ông Lý Xương Căn làm Ủy viên Uỷ ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện tại, ông và gia đình vẫn đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.