Đời sống

Hậu Giang liên tiếp phát hiện xe "luồng xanh" chở "chui" người từ vùng dịch

07/10/2021, 21:01

Từ ngày 1/10 đến nay, Công an tỉnh Hậu Giang liên tiếp phát hiện nhiều tài xế xe luồng xanh chở người về từ vùng dịch, vi phạm phòng chống dịch.

Ngày 7/10, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa phát hiện một xe "luồng xanh" chở người về từ vùng dịch tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trên tuyến QL Nam Sông Hậu (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

img

Tài xế T.C và phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát nói trên kiểm tra xe tải luồng xanh, BKS 29H-128.47 do tài xế T.C (SN 1993, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển.

Kết quả, công an phát hiện trên xe chở theo một phụ nữ và nhiều vật dụng gia đình. Làm việc ban đầu, tài xế tài xế khai nhận chở người phụ nữ này từ TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) về huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng). Vụ việc được bàn giao cho Công an xã Đông Phú, huyện Châu Thành lập biên bản xử lý theo quy định.

Trước đó, những ngày đầu tháng 10, công an tỉnh Hậu Giang đã liên tiếp phát hiện nhiều phương tiện luồng xanh chở người về từ vùng dịch.

Cụ thể, trưa 1/10, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến QL61C (thuộc xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải luồng xanh BKS 93C-004.25, do tài xế N.X.N. (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển, chở 1 phụ nữ (ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) từ tỉnh Đồng Nai về quê với giá 3 triệu đồng.

Qua kiểm tra mã QR thể hiện, xe này lưu thông không đúng lộ trình đăng ký. Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N. về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và buộc quay đầu xe.

Riêng người phụ nữ nói trên được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Đến tối 2/10, cũng tại chốt kiểm soát nói trên, công an phát hiện xe luồng xanh BKS 93H-009.16 do tài xế N.B.B ( SN 1991, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) điều khiển, trên xe có chở theo 1 người và 2 xe mô tô. Làm việc với cơ quan chức năng, B. khai nhận chở thuê người và xe từ TP.HCM về huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang).

Ngoài ra, trưa 6/10, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên QL61 còn phát hiện 1 trường hợp tài xế không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, thời điểm trên, công an tiến hành quét mã QR xe tải luồng xanh BKS 64C-038.56 do N.M.H (SN 1996, ngụ tỉnh Hậu Giang) điều khiển thì phát hiện thông tin tài xế đã đăng ký không trùng khớp nên yêu cầu quay đầu xe.

H. không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục di chuyển về hướng thị trấn Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A). Lực lượng công an trực chốt đã chặn xe. Qua làm việc, H. thừa nhận hành vi sai phạm.

Công an tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế H. lỗi không chấp hành các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và bắt buộc quay đầu xe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.