• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Thời sự Quốc tế

Hậu quả tồi tệ nhất của dự án Nord Stream 2 đã được Mỹ đặt tên

09/06/2021, 15:29

Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã nói điều này tại phiên điều trần ở Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ.

Dự án năng lượng Nord Stream 2.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết, hậu quả tồi tệ nhất của việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng Chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) của Nga sẽ là mối quan hệ với Đức bị hủy hoại.

Ngoài ra, kết quả tồi tệ nhất sẽ là chính quyền Berlin không có động cơ ngồi vào bàn đàm phán để giảm thiểu tác động tiêu cực nghiêm trọng.

Ông Anthony Blinken đã nói điều này tại một phiên điều trần ở Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ.

"Đức hiện đã ngồi vào bàn, chúng tôi đang tích cực tham gia làm việc với họ", Ngoại trưởng Mỹ nói.

Trước đó, ông Blinken nói rằng Washington đang tìm kiếm từ Berlin các biện pháp "tự động" để chống lại hậu quả của đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng Đức đã ngồi vào bàn đàm phán, các bên đang phối hợp chặt chẽ với nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.