Xã hội

HĐND TP.HCM lên tiếng về việc ông Tề Trí Dũng bị bắt

15/05/2019, 14:29

Chỉ trong hai năm 2016-2017, ông Tề Trí Dũng đã đi nước ngoài mất gần 4 tháng.

img
Ông Tề Trí Dũng

Trưa 15/5, ông Trương Lâm Danh, Trưởng Ban pháp chế HĐND TP.HCM cho biết, trước khi cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng, chiều tối 14/5, thường trực HĐND TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu của ông Dũng. Đây là thủ tục thực hiện theo điều 101 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Cụ thể, Luật tổ chức quy định: "Trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố bị can, Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND".

Theo kết luận Thanh tra trong hai năm 2016-2017, ông Tề Trí Dũng - tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty IPC) đã đi nước ngoài đến 106 ngày. Mục đích chuyến công tác là học tập nhưng báo cáo sau chuyến đi không thể hiện rõ kết quả, kinh nghiệm nào được đúc kết.

Cụ thể, vào tháng 9/2016, UBND TP. HCM có quyết định cho phép ông Tề Trí Dũng cùng 3 cán bộ của Công ty IPC đi công tác tại Bỉ, Hà Lan và Hoa Kỳ để nghiên cứu chuẩn bị đầu tư Khu công nghiệp Hiệp Phước. Thời gian là 11 ngày (từ 10-10-2016 đến ngày 21-10-2016). Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy công ty IPC ký hợp đồng tham quan châu Âu và Mỹ (chi phí hơn 1,1 tỉ đồng cho 4 người) với đơn vị tổ chức trong 16 ngày. Ông Dũng đi vượt kế hoạch 5 ngày. Sau chuyến công tác, công ty IPC có báo cáo cho UBND TP nhưng nội dung không thể hiện rõ kết quả, kinh nghiệm đúc kết được qua chuyến đi này.

Gần đây nhất là Tết Dương lịch năm 2018, ông Tề Trí Dũng và ông Trần Đăng Linh, phó tổng giám đốc công ty IPC - đi công tác tại Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Pháp. UBND TP phê duyệt đi công tác từ ngày 2/1/2018 đến 12/1/2018. Tuy nhiên, thực tế thanh tra nhận thấy ông Linh và ông Dũng đi thêm 8 ngày. Chuyến đi có thêm 6 người khác nhưng không có quyết định cho phép của TP.

Kết luận cho thấy chỉ trong 2 năm ông Tề Trí Dũng đã đi nước ngoài gần 4 tháng (tổng cộng 106 ngày) ông Phạm Xuân Trung (89 ngày), ông Vũ Xuân Đức (84 ngày), ông Trần Đăng Linh (83 ngày), ông Nguyễn Trường Bảo Khánh (59 ngày), Nguyễn Việt Dũng - phó tổng giám đốc (49 ngày), Bùi Hải Hà (49 ngày)...

Trong năm 2017, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Công ty IPC quản lý chặt chẽ tình trạng cán bộ lãnh đạo đi nước ngoài nhưng IPC vẫn không chấn chỉnh và tái diễn, không được khắc phục.

img
Công an khám nhà ông Tề Trí Dũng ở khu Phú Mỹ Hưng, Q. 7 tối 14/5. Ảnh Tự Trung, Báo Tuổi Trẻ.

Quá trình xử lý sai phạm liên quan ông Tề Trí Dũng

Tháng 10/2018, Chủ tịch UBND TP ra thông báo kết luận đối với kết luận Thanh tra TP.HCM số 33 về thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty IPC).

Nhiều sai phạm liên quan được chỉ ra có vai trò của ông Dũng là Tổng giám đốc công ty. Ngay sau đó, ông Dũng bị tạm đình chỉ công tác vì gây trở ngại cho công tác thanh tra.

Cuối tháng 10/2018, hồ sơ vi phạm của của công ty IPC được chuyển cho Công an TP.HCM điều tra.

Tháng 11/2018, Thanh tra TP theo chỉ đạo của UBND TP tiếp tục thành lập đoàn thanh tra công ty IPC về một số nội dung chưa được làm rõ tại kết luận thanh tra số 33.

Tháng 4/2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo đôn đốc xử lý sau thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm đồng thời về mặt Đảng và Chính quyền đối với các cá nhân có sai phạm liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.