Điều tra

Hé lộ 5 trang biên bản vụ "Công an gạt tay trúng má PV"

01/10/2016, 07:55
image

Hé lộ 5 trang biên bản làm việc vụ "Công an gạt tay trúng má PV" trên cầu Nhật Tân.

quang_the_ROUA_jpg_VAIU

Hé lộ 5 trang biên bản vụ "Công an gạt tay trúng má PV"

Vụ việc "Công an gạt tay trúng má PV" trên cầu Nhật Tân đã được công an TP. Hà Nội thông báo chính thức về kết quả điều tra, xác minh vụ việc.

Theo An Ninh Thủ Đô, đội trưởng Đội Thanh tra pháp luật, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, thượng tá Nguyễn Xuân Hùng cho biết đơn của phóng viên Trần Quang Thế - báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh về vụ xô xát, bị hành hung gây thương tích trên cầu Nhật Tân đã được công an tiếp nhận giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục.

Thượng Tá cho biết thêm, vụ việc này không đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự bởi căn cứ kết quả xác minh tố giác tội phạm, CQĐT có đủ căn cứ xác định anh Thế không bị thương tích. Mặt khác bản thân phóng viên Trần Quang Thế cũng không có yêu cầu truy cứu trách nhiệm đối với người gây thương tích.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Giao Thông vào chiều 29/9, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết, theo kết luận vụ việc cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh đã có hành vi dùng chân đá (nhưng không trúng vào người) và vung tay vào mặt phóng viên Trần Quang Thế. Công an TP. Hà Nội đã tổ chức cho PV Quang Thế  đi khám thương tích nhưng anh Thế đã từ chối, không đi kiểm tra điều trị và tự chịu trách nhiệm về sức khoẻ của mình.

>>>Bộ Công an cần lên tiếng vụ "gạt tay trúng má phóng viên"

Tuy nhiên, kết luận của công an và việc xử phạt PV 14,5 triệu đồng đang gây phản ứng trái chiều từ dư luận như Báo Giao thông đã đưa tin.

Trong diễn biến mới nhất, báo An ninh thủ đô bất ngờ đăng tải 5 trang biên bản đối thoại giữa đại diện Công an Hà Nội và Báo Tuổi trẻ về vụ "Công an gạt tay trúng má PV". Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP HN chủ trì cuộc đối thoại. Biên bản ghi rõ, thượng tá Vũ Thái Hưng báo cáo kết quả điều tra xác nhận thượng sỹ Nguyễn Quang Hưng có hành vi gây thương tích cho phóng viên; khi lực lượng bảo vệ hiện trường ngăn cản không cho vào khu vực hiện trường nhưng phóng viên Quang Thế vẫn xông vào...

Đáng chú ý là trước đó, báo Tuổi trẻ và Công an Hà Nội đã thống nhất "không đưa tin cuộc đối thoại nội bộ". Báo Tuổi trẻ sẽ đăng tải thông tin Công an Hà Nội trả lời chính thức về vụ việc.  

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.