Thời sự Quốc tế

Hé lộ bức ảnh khiến bạn phải trầm trồ về Triều Tiên

Chùm ảnh do hãng tin Reuters tổng hợp phần nào cho thấy vẻ đẹp hiện đại, kiến trúc độc đáo của nhiều công trình ở đất nước bí ẩn Triều Tiên.

Triều Tiên là một quốc gia bí ẩn và đã bị Liên Hiệp Quốc siết chặt các biện pháp trừng phạt từ năm 2006, thời điểm Bình Nhưỡng có vụ thử hạt nhân lần đầu tiên. Điều này khiến thương mại của Triều Tiên gặp vô vàn khó khăn. 
Dù trong hoàn cảnh đó nhưng qua một số bức ảnh được hé lộ, có thể thấy Bình Nhưỡng cũng đã có rất nhiều thành tựu, xây dựng nhiều công trình hoành tráng. 
Trong ảnh là khách sạn 105 tầng Ryugyong hiện đang được xây dựng tại Triều Tiên. Khách sạn có quy mô 3.000 phòng, được khởi công xây dựng từ năm 1987 nhưng chưa thể đi vào hoạt động do việc thi công liên tục bị đình trệ. Ảnh - Reuters

Triều Tiên là một quốc gia bí ẩn và đã bị Liên Hiệp Quốc siết chặt các biện pháp trừng phạt từ năm 2006, thời điểm Bình Nhưỡng có vụ thử hạt nhân lần đầu tiên. Điều này khiến thương mại của Triều Tiên gặp vô vàn khó khăn. Dù trong hoàn cảnh đó nhưng qua một số bức ảnh được hé lộ, có thể thấy Bình Nhưỡng cũng đã có rất nhiều thành tựu, xây dựng nhiều công trình hoành tráng. Trong ảnh là khách sạn 105 tầng Ryugyong hiện đang được xây dựng tại Triều Tiên. Khách sạn có quy mô 3.000 phòng, được khởi công xây dựng từ năm 1987 nhưng chưa thể đi vào hoạt động do việc thi công liên tục bị đình trệ. Ảnh - Reuters

Toàn cảnh khu liên hợp Khoa học - Công nghệ tại Bình Nhưỡng với kiến trúc độc đáo. Đây là nơi đặt mô hình tên lửa Unha-3 của Triều Tiên. Ảnh - Reuters

Toàn cảnh khu liên hợp Khoa học - Công nghệ tại Bình Nhưỡng với kiến trúc độc đáo. Đây là nơi đặt mô hình tên lửa Unha-3 của Triều Tiên. Ảnh - Reuters

Những khối nhà cao tầng đầy sắc màu tại Bình Nhưỡng. Ảnh - Reuters

Những khối nhà cao tầng đầy sắc màu tại Bình Nhưỡng. Ảnh - Reuters

Công viên nước Munsu nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, rộng hơn 4.000m2. Công viên có nhiều tiện ích giải trí hiện đại như bể bơi ngoài trời và trong nhà, máy tạo sóng, máng trượt nước, phòng gym. Ảnh - Reuters

Công viên nước Munsu nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, rộng hơn 4.000m2. Công viên có nhiều tiện ích giải trí hiện đại như bể bơi ngoài trời và trong nhà, máy tạo sóng, máng trượt nước, phòng gym. Ảnh - Reuters

Nông trang nhà kính Ryonpho mới được khánh thành tại huyện Hamju, miền đông Triều Tiên hôm 10/10 với sự tham gia của đích thân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nông trại có hơn 850 nhà kính hiện đại trải dài trên diện tích 280 hecta, cùng 1.000 nhà ở, trường học, cơ sở dịch vụ, văn hóa. Ảnh - Reuters

Nông trang nhà kính Ryonpho mới được khánh thành tại huyện Hamju, miền đông Triều Tiên hôm 10/10 với sự tham gia của đích thân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nông trại có hơn 850 nhà kính hiện đại trải dài trên diện tích 280 hecta, cùng 1.000 nhà ở, trường học, cơ sở dịch vụ, văn hóa. Ảnh - Reuters

Những tòa nhà cao tầng hiện đại thuộc khu phố của các nhà khoa học Mirae trải dài dọc bờ sông tại Bình Nhưỡng. Khu phố có khu nhà ở dịch vụ tiện nghi phục vụ cho các nhà khoa học. Ảnh - Reuters

Những tòa nhà cao tầng hiện đại thuộc khu phố của các nhà khoa học Mirae trải dài dọc bờ sông tại Bình Nhưỡng. Khu phố có khu nhà ở dịch vụ tiện nghi phục vụ cho các nhà khoa học. Ảnh - Reuters

Bên trong ga tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng với những chùm đèn rực rỡ sắc màu. Ảnh - Reuters

Bên trong ga tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng với những chùm đèn rực rỡ sắc màu. Ảnh - Reuters

Đài tưởng niệm Mansudae tại Bình Nhưỡng, nơi đặt tượng của hai cố lãnh đạo Triều Tiên  Kim Il-Sung và Kim Jong-Il, ông nội và cha của ông Kim Jong-un. Ảnh - Reuters

Đài tưởng niệm Mansudae tại Bình Nhưỡng, nơi đặt tượng của hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-Sung và Kim Jong-Il, ông nội và cha của ông Kim Jong-un. Ảnh - Reuters

Những tòa nhà với kiến trúc độc đáo tại Bình Nhưỡng. Ảnh - Reuters

Những tòa nhà với kiến trúc độc đáo tại Bình Nhưỡng. Ảnh - Reuters

Khung cảnh đầy màu sắc rực rỡ bên trong Cung Thiếu nhi Mangyongdae tại Bình Nhưỡng. Ảnh - Reuters

Khung cảnh đầy màu sắc rực rỡ bên trong Cung Thiếu nhi Mangyongdae tại Bình Nhưỡng. Ảnh - Reuters

Cổng Thống nhất tại lối vào thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh - Reuters

Cổng Thống nhất tại lối vào thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh - Reuters

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.