Điều tra

Hé lộ chiếc ô tô nhóm 40 lâm tặc cướp tang vật phá rừng

28/04/2018, 11:23

Chiếc xe ô tô nhóm lâm tặc vào rừng cướp tang vật vụ phá rừng tại Gia Lai có nguồn gốc tại TP. Pleiku.

images1173441_3_rung

Hiện trường một vụ phá rừng. (Minh hoạ)

Ngày 27/4, ông Đoàn Bảy, Bí thư huyện ủy Chư Păh (Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo lực lượng cơ quan điều tra huyện truy bắt nhóm 40 đối tượng cầm theo hung khí cướp tang vật dùng phá rừng tại xã Hà Tây xảy ra hôm 10/4 vừa qua.

Giám đốc sở NNPTNT Gia Lai - ông Trương Phước Anh cũng cho hay vì tính chất manh động của vụ việc, ông đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm cùng Hạt trưởng Hạt KL huyện phối hợp với huyện Chư Pah điều tra, xử lý nhóm 40 đối tượng phá rừng theo pháp luật.

Trong một diễn biến khác, theo cơ quan điều tra tỉnh Gia Lai cho biết, đã nhận dạng được chiếc xe ô tô màu trắng BKS 81A-105.34 mà nhóm lâm tặc sử dụng trong buổi cướp tang vật vụ phá rừng tại hiện trường ở huyện Chư Păh ngày 10/4. Theo đó, chiếc ô tô trên điều khiển vào rừng có chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Thơm có địa chỉ đăng ký tại số 67B, đường Phan Đình Phùng (Tp. Pleiku, T. Gia Lai).

Liên quan chiếc ô tô trên, một cán bộ điều tra nhận định cần phải làm rõ chủ nhân và gia đình của chiếc xe ô tô trên có liên quan gì đến nhóm đối tượng sử dụng để cướp tang vật dùng phá rừng hay không? 

Như Báo Giao thông đưa tin, ngày 10/4, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Chư Păh (Công an, kiểm lâm, bảo vệ rừng, cán bộ xã Hà Tây) tiến hành kiểm tra rừng tại tiểu khu 185, 186 và 191 rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh. Tổ công tác liên ngành phát hiện tại khoảnh 1 (tiểu khu 191) do xã Hà Tây quản lý, có 1 lán trại, 3 xe độ chế, 3 máy cưa, 4 lam cưa, 5 can đựng xăng dầu, 18 võng ngủ cùng các nhu yếu phẩm chuẩn bị cho việc phá rừng. Trong lán trại, còn phát hiện 3 người gồm: Đông, Nhật, Dương cùng trú tại xã Hải Yang (huyện Đắk Đoa, Gia Lai).

Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ các tang vật đồng thời tiến hành bảo vệ hiện trường, cử cán bộ canh giữ tang vật.  Tuy nhiên, ít giờ sau, khu lán trại nhóm lâm tặc xuất hiện 40 đối tượng đi trên 2 ô tô (xác định được 1 ô tô BKS 81A-105.34) cùng nhiều xe máy do một đối tượng tên Cường (trú xã Đắk Krong, huyện Đắk Đoa) cầm đầu, xông vào hiện trường, trên tay có nhiều hung khí như dao rựa. Nhóm đối tượng này đe dọa, cướp lại phương tiện, đồ vật bị thu giữ trước đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.