Điều tra

Hé lộ hành trình phá vụ án giết người đêm Noel

27/12/2015, 15:45

Nguyễn Công Ngọc được xác định là hung thủ giết cặp vợ chồng bán vé số trong đêm Noel vì nợ nần.

giet-nguoi-dem-noel
Nguyễn Công Ngọc - hung thủ giết cặp vợ chồng bán vé số đêm Noel. (Ảnh: Zing News)

Ngày 26/12, Công an Hà Nội đã bắt Nguyễn Công Ngọc (SN 1990, Nghệ An, hiện trú tại xã Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Ngọc là hung thủ giết cặp vợ chồng bán vé số trong đêm Noel ở phố Chùa Thông (TX. Sơn Tây) tối 24/12 vừa qua. Danh tính cặp vợ chồng nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1955) và bà Phạm Thị Nhỡ (SN 1958).

Trước đó, tối 24/12, khi nhân được tin báo của người dân, Công an TX. Sơn Tây đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo lên cấp trên.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng Công an Hà Nội và TX. Sơn Tây đã nhanh chóng điều động lực lượng, tỏa đi thu thập thông tin, chứng cứ trong vòng bán kính 5km từ phố Chùa Thông.

Để phá án, cơ quan điều tra đang tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Ngay sau đó, một thông tin kiến các trinh sát đặc biệt chú ý là vợ chồng nạn nhân ngoài bán sổ xố có ghi lô đề

Từ tình tiết này, công an đã tập trung tìm hiểu một số "khách hàng" thường xuyên của bà Nhỡ và phát hiện một nam thanh niên tên Ngọc có mâu thuẫn với bà này do nợ nần tiền nong.

Khoảng 8h sáng 25/12, khi rà soát khu vực xung quanh hiện trường vụ án, các trinh sát phát hiện một thanh niên giống Ngọc xuống taxi ở cổng Bệnh viện quân y 105 (TX. Sơn Tây). Đến 10h cùng ngày, Ngọc được triệu tập lên trụ sở công an.

Tại đây, sau khi vòng vo, Ngọc đã thừa nhận giết vợ chồng ông Chúc rồi đốt nhà nhằm che giấu tội ác và đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Được biết, Ngọc được học hành tử tế nhưng lười lao động và muốn kiếm tiền nhanh chóng nên đã tham gia chơi lô đề. Đến ngày 16/12, Ngọc đã viết giấy vay nợ bà Nhỡ 23 triệu đồng.

Về động cơ giết người, chiều 22/12, Ngọc đi qua chỗ bà Nhỡ bán sổ xố và bị đòi nợ. Sau đó, Ngọc nuôi ý định giết người trong đêm Noel để trả thù.

Sau khi gây án, Ngọc đã lấy 3 nhẫn, 2 khuyên tai bằng vàng; 4 điện thoại di động rồi rời khỏi hiện trường. Khi khám xét nơi ở của đối tượng này, công an đã thu giữ số tang vật trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.