Hồ sơ tài liệu

Hé lộ nghi phạm đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ

21/08/2016, 21:07
image

Trong vụ đánh bom đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ, nghi phạm được cho là từ 12-14 tuổi.

danh-bom-dam-cuoi

Trong vụ đánh bom đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ, nghi phạm được cho là từ 12-14 tuổi. (Ảnh: AP)

Ngày 21/8, Daily Star đưa tin, số người chết trong vụ đánh bom đám cưới ở thành phố Gaziantep (Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ) đã lên tới 50 người; 94 người bị thương.

Tờ trên dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay, nghi phạm đánh bom liều chết là một bé trai 12-14 tuổi.

Theo ông Erdogan, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đứng sau vụ đánh bom trên. Vị này nhận định, vụ đánh bom nhằm chia rẽ sắc tộc ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục xảy ra những vụ đánh bom đẫm máu. Ngày 28/6, IS đánh bom sân bay ở Istanbul khiến 44 người chết.

Trước đó, người Kurd tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Ankara khiến 40 người chết. Nhiều vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các lực lượng an ninh.

 (Nguồn: Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.