Điều tra

Hé lộ nguyên nhân em đánh chết anh ruột sau cuộc nhậu ở Quảng Nam

12/08/2019, 16:55

Trong cuộc nhậu, người em than phiền việc anh trai thường xuyên đi xin tiền để hàng xóm dị nghị nên giữa hai em xảy ra mâu thuẫn, cãi vã...

img
Nhà ông Hải, nơi xảy ra vụ việc

Ngày 12/8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ nghi phạm Ngô Hữu Nên (SN 1985, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân của vụ việc là ông Ngô Hữu Hải (SN 1976, anh ruột Nên, cùng trú xã Tam Giang).

Làm việc với cơ quan điều tra, ban đầu Nên khai nhận, khoảng 23h ngày 10/8, Nên cùng ông Hải nhậu ở nhà Nên. Trong lúc nhậu, Nên than phiền anh trai thường xuyên đi xin tiền để hàng xóm dị nghị khiến giữa hai em xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông Hải bực tức đánh em trai.

Lúc này, Nên chạy xuống bếp lấy dao kề vào cổ và dọa giết anh trai, khiến ông Hải bị thương ở phần cổ. Cả hai sau đó được người nhà can ngăn nên ông Hải về nhà.

Sau đó, Nên sang nhà ông Hải thì thấy anh trai nằm ngủ, Nên lấy cây gỗ đánh vào đầu khiến ông Hải chấn thương sọ não và tử vong sau đó. Gây án xong, Nên về nhà kể với mẹ việc đánh anh trai tử vong và bỏ trốn tại nghĩa địa xã.

Đến sáng 11/8, con gái ông Hải phát hiện cha tử vong với vết thương trên đầu và ở cổ có vết cắt nên trình cáo công an. Nên được người nhà vận động nên đã ra đầu thú.

Đại tá Dũng cho biết thêm, nghi phạm Nên trước đây đi làm bị giàn giáo rơi trúng đầu và cũng có dấu hiệu bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang giám định xem lúc gây án người này có bệnh tâm thần hay không, để xử lý theo pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.