An ninh hình sự

Hé lộ nguyên nhân hai cha con nhảy cầu Phú Lương

06/03/2016, 07:46

Rơi từ cầu Phú Lương (TP Hải Dương) xuống bờ kè, người con đã tử vong còn người bố bị thương nặng, bất tỉnh.

nan-nhan-nga-tu-tren-cau-van-chua-tinh1
Vị trí hai bố con rơi xuống khi nhảy cầu Phú Lương

Theo thông tin từ Công an TP Hải Dương, một nạn nhân vụ hai bố con nhảy cầu là anh Nguyễn Văn Hương (SN 1981 ở thôn Đò, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) sau khi rơi từ cầu Phú Lương xuống bờ kè sông Thái Bình được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện địa phương. Sau đó, anh Hương đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Do anh Hương chưa tỉnh nên cơ quan chức năng chưa làm rõ được nguyên nhân vụ việc. Những xác minh ban đầu cho thấy, anh Hương và gia đình không xảy ra mâu thuẫn.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 22/2, người dân phát hiện một người đàn ông và một bé trai rơi từ trên cầu Phú Lương xuống bờ kè sông Thái Bình. Sau khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện địa phương, cháu bé do bị đa chấn thương, một vết thương ở đầu, vỡ sọ, chân trái va tay trái bị gãy nên đã tử vong . Còn người đàn ông bị gãy tay, vỡ xương quai hàm, gãy chân trái.

Cơ quan chức năng đã xác định, hai nạn nhân là hai bố con. Một số nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên, hai bố con đi xe đạp trên QL5 hướng Hà Nội - Hải Phòng thì đột ngột dừng xe lại ở đầu cầu Phú Lương. Sau đó, cháu bé Nguyễn Anh Hùng (SN 2009, con ruột anh Hương) trèo lên lan can cầu đi vệ sinh. Do trượt chân, cháu bé ngã rơi xuống bờ kè sông Thái Bình, anh Hương vội kéo lại nhưng không kịp, bị trượt chân ngã theo.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.