Thời sự

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kho tại quận 4, TP.HCM

23/06/2017, 08:23

Lực lượng chữa cháy phải huy động gần 30 xe chữa cháy các loại và 2 ca nô tham gia dập lửa.

1-1498169621583

Đại tá Lê Tấn Bửu, giám đốc Cảnh sát PCCC tại hiện trường vụ cháy rạng sáng 23/6. Ảnh: S.H.

Trao đổi với báo chí rạng sáng 23/6 tại hiện trường vụ cháy Đại tá Lê Tấn Bửu giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h45 tối 22/6 tại nhà kho bên trong khu vực cảng Sài Gòn (giao lộ Nguyễn Tất Thành-Hoàng Diệu, phường 12, quận 4).

Theo đại tá Bửu, nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định lửa bùng phát từ kho số 1 rồi bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho khác. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có người và quá trình chữa cháy kịp thời nên không có thiệt hại về người. Riêng thiệt hại về tài sản và nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đây được xem là đợt cứu hỏa lớn của thành phố khi huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị, 29 xe chữa cháy, 10 máy bơm, 1 tàu chữa cháy, 2 ca nô phun nước từ hướng sông Sài Gòn…

IMG_6455

Vụ cháy được dập tắt sau 3h tích cực dập lửa từ nhiều hướng.

"Khi triển khai công tác cứu hỏa, chúng tôi luôn cố gắng hết sức, sử dụng chiến thuật hợp lý. Ở vòng ngoài các chiến sĩ khác nhanh chóng tiếp nước từ sông Sài Gòn hệ thống các trục nước khác. Nhờ phối hợp nhịp nhàng, bài bản, đến khoảng 1h sáng đám cháy lớn cơ bản bị khống chế", đại tá Bửu thông tin.

Như Báo Giao thông đã đưa tin vào khoảng 23h ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà kho gần giao lộ Hoàng Diệu-Nguyễn Tất Thành nằm gần khu cảng ở quận 4, TP.HCM. Ngay trong đêm lực lượng cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động hàng chục xe chuyên dụng, hàng trăm lính cứu hỏa đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.