Đi ++

Hé lộ nhà ở thuê của gia đình Obama sau khi rời Nhà Trắng

26/05/2016, 12:54

Đài CNN xác nhận, gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thuê một ngôi nhà để ở sau khi rời Nhà Trắng.

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang

Bên ngoài ngôi nhà mà gia đình Tổng thống Mỹ Obama sắp chuyển đến sống.

Ngôi nhà trên được cho là thuộc sở hữu của ông Joe Lockhart, thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton.

Tuy nhiên, ông Lockhart, 56 tuổi, từ chối bình luận về thông tin này.

Theo CNN, căn nhà được xây dựng vào năm 1928 có 9 phòng ngủ, 8 phòng vệ sinh, nơi giải trí, sân vườn yên tĩnh và từng được bán với giá hơn 5 triệu USD vào năm 2014.

Một số hình ảnh về kiến trúc không gian của ngôi nhà:

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang (1

Thiết kế tinh tế và không cầu kỳ của phòng ngủ.

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang (3

Phòng làm việc.

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang (1

Phòng làm việc.

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang (4

Bên trong phòng tắm đầy đủ tiện nghi.

Trên lầu có một phòng làm việc mà ông Obama có thể sử dụng. Ngoài ra còn có một quầy bar và hầm rượu vang. Mặc dù không còn sử dụng những chiếc "quái thú" nhưng ông Obama vẫn được nhân viên Sở Mật vụ bảo vệ. Ngôi nhà còn có hai bãi đậu xe có thể hơi chật chội nhưng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng.

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang (6

Phòng ăn.

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang (7

Phòng ăn có thể là không gian giải trí hoặc là nơi thảo luận về ngân sách của gia đình. 

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang (8

Không gian phòng khách.

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang (5

Một góc khác của phòng ăn.

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang (9

Không gian giải trí trong ngôi nhà.

gia-dinh-obama-o-nha-thue-sau-khi-roi-nha-trang (1

Phòng giải trí và đọc sách.

Trước đó, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ cùng gia đình tiếp tục sống tại Washington sau khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2017. Ông Obama từng nói hồi tháng 3: "Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại Washington vài năm để con gái Sasha hoàn tất trung học. Chuyển trường khi đang học trung học sẽ rất khó khăn".

Khi gia đình cựu tổng thống Bill Clinton mua căn nhà mới gần đại lộ Massachusetts trong những tuần cuối nhiệm kỳ, việc tìm nhà của họ diễn ra khá nhanh chóng và bí mật. Lúc đó, Nhà Trắng chỉ thông báo rất ngắn gọn hôm 29/12/2000: "Chúng tôi rất biết ơn những người đã giúp quá trình tìm nhà tại thủ đô Washington trở nên thú vị và phong phú".

Quá trình tìm kiếm được bắt đầu lặng lẽ khoảng một tháng trước đó, ngay sau khi bà Hillary Clinton trở thành thượng nghị sĩ đại diện bang New York. Ban đầu, nhà Clinton dự định thuê nhà có đủ phòng cho con gái Chelsea, mẹ của bà Clinton và chú chó cưng.

Kế hoạch nhanh chóng thay đổi vài tuần sau đó khi bà Clinton được nhà xuất bản Simon & Schuster trả trước 8 triệu USD cho cuốn hồi ký vào giữa tháng 12/2000.

Cuối cùng, họ quyết định mua một căn nhà 6 phòng ngủ giá 2,85 triệu USD 3 ngày sau lễ Giáng sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.