Thời sự Quốc tế

Hé lộ tham vọng của Facebook khi chính thức công bố đổi tên thành Meta

29/10/2021, 07:32

Facebook chính thức đổi tên thương hiệu thành Meta, thể hiện tham vọng lớn của Mark Zuckerberg trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện Facebook Connect vừa diễn ra, Giám đốc điều hành Facebook – Mark Zuckerberg chia sẻ lý do đổi tên rằng: “Thương hiệu của chúng tôi đã liên kết quá chặt chẽ với duy nhất một sản phẩm, trong khi nó không thể đại diện cho tất cả những gì chúng tôi làm hôm nay, chứ chưa nói đến tương lai".

Do đó, "từ bây giờ, chúng tôi sẽ được biết đến như một vũ trụ ảo (metaverse), không chỉ còn là Facebook”.

Cách đổi tên này phản ánh rõ tham vọng của CEO Zuckerberg đó là đưa Facebook phát triển vượt bậc từ mạng xã hội sang tầm vóc một công ty vũ trụ ảo. Động thái này không ảnh hưởng nhiều tới người dùng mạng xã hội.

img

Giám đốc điều hành Facebook – Mark Zuckerberg. Ảnh - The Verge

Khi gõ tên miền “meta.com” sẽ hiện ra một trang giới thiệu mới về hoạt động của Facebook. Cách làm này tương tự như Google khi đưa công cụ tìm kiếm này trở thành công ty con của tập đoàn Alphabet.

Meta sẽ bao hàm nhiều sản phẩm, ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin như Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp, Oculus...

img

Giao diện mới của Meta

Trong tương lai, tầm nhìn và trọng tâm phát triển của Meta sẽ hướng tới thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường.

Ngay tại sự kiện Facebook Connect, Zuckerberg cũng giới thiệu các dự án mới như Horizon Workrooms - nền tảng cho phép người dùng họp thông qua phòng ảo với kính thực tế ảo (VR).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.