Thế giới giao thông

Hé lộ thêm chi tiết mới về siêu nhà máy của hãng xe điện Tesla

20/11/2019, 07:43

Tesla vừa hé lộ thêm một số thông tin mới về kế hoạch mở siêu nhà máy (Gigafactory) ở ngoại ô thủ đô Berlin, Đức.

img
Phối cảnh nhà máy Gigafactory

Dự án quy mô lớn này sẽ mang đến hàng nghìn việc làm cho khu vực. Dự kiến, hoạt động xây dựng sẽ bắt đầu từ đầu năm 2020.

Theo truyền thông Đức, Tesla có kế hoạch đầu tư tới 4 tỷ euro (tương đương 4,4 tỷ USD) vào nhà máy sản xuất ô tô điện và pin châu Âu đầu tiên của Tesla, xây dựng tại thị trấn Grunheide.

Chính phủ bang Brandenburg cho biết, nhà máy mới sẽ tạo thêm ít nhất 3.000 công việc và con số đó có thể tăng lên 8.000 sau khi mở rộng cơ sở.

Có lẽ vậy nên theo tờ Bild am Sonntag, công ty Mỹ có thể nhận được trợ cấp tới 300 triệu euro từ Liên minh châu Âu.

Đại dự án này sẽ được bắt đầu vào khoảng 3 tháng đầu năm 2020 và đi vào vận hành khoảng cuối năm 2021, tập trung chế tạo dòng SUV compact Model và động cơ, pin.

Tuy nhiên, để bắt đầu khởi công sớm, Tesla cần nộp giấy tờ văn bản cần thiết để hoàn tất thủ tục cấp phép - truyền thông địa phương RBB cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.