Quân sự

Hé lộ thông tin mới về tên lửa chống vệ tinh Nudol của Nga

20/01/2019, 09:12

Chuyên gia quân sự Nga nói về hệ thống chống vệ tinh Nudol.

img
Tên lửa Nudol trên xe di động

Hệ thống chống vệ tinh Nudol đã được trang bị cho quân đội Nga, trang Sputnik dẫn lời Chủ tịch Viện hàn lâm các vấn đề địa chính trị, tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov cho biết.

Trước đó, kênh truyền hình CNBC của Mỹ trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với báo cáo tình báo bí mật của Mỹ, nói rằng Nga đã thử nghiệm hệ thống chống vệ tinh hai lần vào năm 2018.

"Tên lửa Nudol được sản xuất tại Liên Xô, đã được thử nghiệm thành công và đưa vào sử dụng", ông Sivkov nói.

img
Tên lửa Nudol là dự án từng được Nga thử nghiệm thành công

Theo ông Konstantin Sivkov, tên lửa phục vụ cho các vệ tinh hoạt động tầm thấp, dẫn đến đối tượng cụ thể sử dụng hệ thống tình báo tích hợp. Ngoài ra, các tiêu chí để lựa chọn vệ tinh mà ông gọi là "can thiệp" là thông tin tuyệt mật.

"Trong mỗi tình huống cụ thể, đây là chủ đề phân tích cẩn thận. Bởi vì nếu chúng ta tiết lộ các nguyên tắc chọn vệ tinh, thì đối phương ngay lập tức có biện pháp ứng phó, ngụy trang" - chuyên gia Konstantin Sivkov nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.