Thế giới

Hệ thống Mỹ được Nhật triển khai phòng Triều Tiên có gì mạnh?

19/12/2017, 20:06

Chính phủ Nhật Bản đồng ý triển khai 2 hệ thống Aegis Ashore.

Hệ thống Aegis Ashore

Hệ thống Aegis Ashore

Chính phủ Nhật Bản đồng ý triển khai 2 hệ thống Aegis Ashore của Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên - truyền thông địa phương cho biết ngày 19/12.

Quyết định liên quan đã được đưa ra trong cuộc họp Nội các - Đài truyền hình NHK cho biết.

Các hệ thống Aegis Ashore này được trang bị tên lửa đánh chặn loại mới mà Mỹ và Nhật cùng phối hợp phát triển.

Hai hệ thống Aegis Ashore sẽ được triển khai tại các căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất tại tỉnh Akita và Yamaguchi, đủ khả năng bao phủ toàn bộ đất nước.

Thực tế, Aegis Ashore là phiên bản trên mặt đất của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis được phát triển cho các tàu chiến. Hệ thống này bao gồm tất cả vũ khí và thiết bị như phiên bản gốc nhưng được triển khai cố định nên giúp các lực lượng phòng vệ dễ thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu hơn.

Truyền thông địa phương lưu ý rằng, giá mua mỗi hệ thống khoảng 100 tỉ yên (tương đương 888 triệu USD). Nhật hy vọng Aegis Ashore sẽ đi vào hoạt động tính đến năm tài chính 2023.

Nhật Bản hiện đang được bảo vệ bằng các tàu khu trục được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa US Aegis cùng hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo đất đối không PAC-3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.