Hồ sơ tài liệu

Hệ thống phòng thủ Mỹ chỉ chống Iran-Triều Tiên hay Nga-Trung?

09/06/2016, 05:29
image

Mỹ tuyên bố hệ thống phòng thủ của nước này chỉ nhắm vào Iran và Triều Tiên chứ không phải Nga và Trung Quốc.

AEN20160608000300315_01_i

Hoa Kỳ cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này chỉ nhắm vào Iran và Triều Tiên chứ không phải Nga và Trung Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Hãng tin Yonhap ngày 8/6 dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được thiết kế để chống lại "các cuộc tấn công có giới hạn từ Iran và Triều Tiên" và không nhằm mục đích răn đe chiến lược với Nga và Trung Quốc,

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng cho biết sẽ thực hiện theo các điểm trong Đạo Luật phòng thủ tên lửa quốc gia năm 1999 của Mỹ (dự kiến sẽ có những điểm mới trong thời gian tới) và cho rằng các chính sách mà Hoa Kỳ triển khai giúp cho hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia có hoạt động đúng hiệu quả, có khả năng bảo vệ nước này trước các chống lại cuộc tấn công tên lửa đạn đạo từ đối thủ”.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng cũng cho biết chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng các phương tiện đáng tin cậy và hiệu quả nhất để ngăn chặn các cường quốc hạt nhân tiến hành một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ là "duy trì một lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược hiện đại và mạnh mẽ."  

Trước đó, Trung Quốc và Nga đã bày tỏ mối lo ngại về việc Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc, mặc dù Mỹ khẳng định nhiều lần rằng hệ thống này chỉ nhắm vào Triều Tiên.

Sau vụ thử tên lửa tầm xa của Triều Tiên vào tháng 2 vừa qua, Seoul và Washington đã phát động các cuộc đàm phán chính thức về việc đặt một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc để chống lại các mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Hồi đầu tuần này, Lầu Năm Góc cho rằng các cuộc đàm phán THAAD đang có nhiều tiến triển theo dự kiến và hai bên đang tập trung vào việc tìm kiếm địa điểm thích hơp để đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa này.

 Xem thêm video Hàn-Mỹ--Nhật chuẩn bị tập trận chống Triều Tiên:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.