Hồ sơ tài liệu

Hệ thống phòng thủ Mỹ "vô dụng" trước tên lửa Nga?

09/05/2016, 18:06
image

Các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ triển khai tại Romania không có khả năng chống lại các tên lửa Nga.

302868

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. (Ảnh: Sputnik)

Tờ Sputnik mới đây cho biết các cơ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Romania đã đưa vào hoạt động, tích hợp vào hệ thống phòng thủ tên lửa chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, người sáng lập Stratfor và Geopolitical Futures George Friedman cho rằng việc triển khai cơ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Romania có nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn là bước đi thực tiễn để đảm bảo phòng thủ tên lửa ở châu Âu.

"Hệ thống này được thiết kế để chặn một hoặc nhiều tên lửa trong một không gian rộng lớn. Tuy nhiên, hệ thống này không có hiệu quả chống lại Nga nếu như Moskva đột ngột khởi động một cuộc tấn công hạt nhân vào châu Âu", nhà phân tích cho biết.

Hệ thống phòng thủ tên lửa này có thể dễ dàng bị đè bẹp thậm chí bằng một số lượng tên lửa tương đối nhỏ và hệ thống sẽ không có ý nghĩa nếu Nga giáng đòn tấn công hàng loạt”, ông Friedman nói thêm.

 Xem thêm video tàu ngầm Nga tung hoành trên biển:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.