An ninh hình sự

Hẹn chém nhau qua Facebook, đâm chết người, lãnh án tù chung thân

25/04/2017, 20:04

Do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 7/11/2016, Bảo nhắn tin trên Facebook cho Vinh hẹn đánh lộn rồi đâm chết Vinh.

ct490097-1

Trương Quốc Bảo tại phiên tòa. (Ảnh: Lao động)

Ngày 25/4, tại UBND xã Đồng Phú, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Bảo (21 tuổi, ngụ ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, H.Long Hồ) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Theo Thanh niên, thông tin trên cáo trạng cho hay, do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 7/11/2016, Bảo nhắn tin trên Facebook cho Lê Phương Vinh (17 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú, H.Long Hồ) hẹn chém nhau.

Đến khoảng 18h ngày 8/11/2016, Vinh đến nhà bạn của Bảo chửi mắng lớn tiếng rồi đi về. Hay tin, Bảo tức giận nên đã thủ theo dao nhọn và rủ thêm một người bạn tên Nhí đi tìm Vinh.

Trên đường đi, Bảo mượn điện thoại của Nhí gọi điện thoại cho Ngô Kim Nam (26 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú) kêu Vinh ra chợ Đồng Phú “chém lộn”. Khoảng 19h cùng ngày, khi Vinh vừa tới, Bảo liền rút dao ra đâm vào vùng eo bên trái của Vinh một nhát.

Thấy Vinh bị đâm, Nam chạy đến đánh Bảo và cũng bị Bảo đâm một nhát vào vùng ngực. Lúc này dao bị gãy, Bảo vứt cán dao lại và bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an xã bắt giữ sau đó.

Ngay sau đó Vinh và Nam được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên Vinh tử vong do choáng mất máu cấp, còn Nam bị thương tích là 5%.

Thông tin trên tờ Lao động cho biết thêm, Bảo được Viện pháp y tam thần trung ương Biên Hòa giám định trước, trong, sau khi gây án Bảo bị bệnh rối loạn nhân cách chống xã hội và tại thời điểm gây án Bảo bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Xét thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Bảo tù chung thân về tội "Gết người".

Được biết Bảo từng có 2 tiền án về hai tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trương Quốc Bảo mức án chung thân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.