Làm báo cùng Giao thông

Hiến kế chống kẹt xe đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

14/07/2016, 15:12
image

Độc giả ở quận Tân Bình, người hàng ngày chứng kiến vấn nạn kẹt xe đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, hiến kế.

styuikl

Giải pháp chống kẹt xe khu vực đường Trường Sơn và sảnh đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất.

Tôi là một cư dân Quận Tân Bình, hàng ngày đi lại qua đường Trường Sơn hay vào hẳn sân bay Tân Sơn Nhất nên chứng kiến việc kẹt xe thường xuyên.

Các nhà quản lý giao thông đã áp dụng nhiều giải pháp như hạn chế theo giờ xe khách lớn và xe tải chạy qua khu vực này nhưng hiện lượng xe con đưa đón khách cũng rất lớn, đặc biệt là taxi đã khiến tình trạng không cải thiện bao nhiêu.

Tôi đã từng biết đến ý tưởng lập bến trung chuyển đưa hành khách ra vào sân bay bằng xe buýt lớn, giảm lượng xe con. Nhưng có lẽ những nhà quản lý sân bay không mặn mà vì giảm nguồn thu phí ra vào trong khi xe trung chuyển theo thông lệ là miễn phí.

Vì lợi ích chung, thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên thúc đẩy việc này sớm thực hiện vì không lẽ trong khi phải chờ sân bay Long Thành hơn 5 năm nữa thì người dân cứ tiếp tục phải chịu đựng vấn đề này.

Về cụ thể bãi trung chuyển vào sân bay có thể là một phần bãi xe sân vận động Quân khu 7.

Bãi ra có thể là một phần của công viên Hoàng Văn Thụ hoặc Trung tâm quản lý bay đường dài khu vực gần Lăng Cha Cả.

Để khuyến khích và hỗ trợ hành khách thì nên tăng phí taxi ra vào sân bay và xe này vận chuyển khách miễn phí.

Xem thêm video Cận cảnh ông Obama tại sân bay Tân Sơn Nhất:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.