Thời sự Quốc tế

Hiện trường vụ giẫm đạp kinh hoàng trên sân vận động Indonesia

Tính đến sáng 2/10, số người thiệt mạng vì vụ giẫm đạp, đốt phá, hỗn loạn sau trận bóng đá tại Indonesia đã lên tới 129 người.

Tính đến sáng 2/10, số người thiệt mạng vì vụ giẫm đạp, đốt phá, hỗn loạn sau trận bóng đá tại sân vận động Kanjuruhan, Indonesia đã lên tới 129 người.

Tính đến sáng 2/10, số người thiệt mạng vì vụ giẫm đạp, đốt phá, hỗn loạn sau trận bóng đá tại sân vận động Kanjuruhan, Indonesia đã lên tới 129 người.

Thảm hoạ tại sân bóng xảy ra sau khi trận đấu giữa đội bóng Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc. Người hâm mộ của đội Arema đã ồ ạt lao từ trên khán đài xuống sân, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay, dẫn đến cảnh giẫm đạp, nhiều trường hợp bị nghẹt thở, theo Cảnh sát trưởng khu vực Đông Java Nico Afinta.

Thảm hoạ tại sân bóng xảy ra sau khi trận đấu giữa đội bóng Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc. Người hâm mộ của đội Arema đã ồ ạt lao từ trên khán đài xuống sân, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay, dẫn đến cảnh giẫm đạp, nhiều trường hợp bị nghẹt thở, theo Cảnh sát trưởng khu vực Đông Java Nico Afinta.

Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy sân vận động Kanjuruhan như "ong vỡ tổ".

Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy sân vận động Kanjuruhan như "ong vỡ tổ".

Cảnh sát trấn áp người hâm mộ quá khích tràn xuống gây loạn ở sân vận động.

Cảnh sát trấn áp người hâm mộ quá khích tràn xuống gây loạn ở sân vận động.

Truyền thông địa phương cũng đăng tải hình ảnh người hâm mộ tìm cách thoát khỏi đám khói, hơi cay trên sân, nhiều người khó thở và một số người bị ngất.

Truyền thông địa phương cũng đăng tải hình ảnh người hâm mộ tìm cách thoát khỏi đám khói, hơi cay trên sân, nhiều người khó thở và một số người bị ngất.

Bộ trưởng Bộ An ninh Indonesia Mahfud MD nhận định, số lượng người tới sân vận động đã vượt quá sức chứa tối đa của sân vận động này. Ông Mahfud MD chỉ ra, đã có 42.000 vé được bán ra trong khi sân vận động này chỉ có thể chứa 38.000 người.

Bộ trưởng Bộ An ninh Indonesia Mahfud MD nhận định, số lượng người tới sân vận động đã vượt quá sức chứa tối đa của sân vận động này. Ông Mahfud MD chỉ ra, đã có 42.000 vé được bán ra trong khi sân vận động này chỉ có thể chứa 38.000 người.

Đã có tới 10 phương tiện bị đốt cháy trong khuôn viên sân vận động, trong đó có cả xe cảnh sát

Đã có tới 10 phương tiện bị đốt cháy trong khuôn viên sân vận động, trong đó có cả xe cảnh sát

Cảnh sát căng dây cạnh một chiếc xe bị đốt cháy bên ngoài sân vận động Kanjuruhan ở Malang, tỉnh Đông Java ngày 2/10.

Cảnh sát căng dây cạnh một chiếc xe bị đốt cháy bên ngoài sân vận động Kanjuruhan ở Malang, tỉnh Đông Java ngày 2/10.

Cảnh sát hỗ trợ nhóm người di chuyển người bị thương ra bên ngoài.

Cảnh sát hỗ trợ nhóm người di chuyển người bị thương ra bên ngoài.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra giẫm đạp, hỗn loạn sau khi xem bóng đá tại Indonesia. Một số đội bóng lớn đối đầu với nhau đến mức người hâm mộ rất dễ nổi xung, dùng bạo lực với cổ động viên đội bạn vì thắng thua.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra giẫm đạp, hỗn loạn sau khi xem bóng đá tại Indonesia. Một số đội bóng lớn đối đầu với nhau đến mức người hâm mộ rất dễ nổi xung, dùng bạo lực với cổ động viên đội bạn vì thắng thua.

Do đó, trong mỗi trận bóng, cảnh sát chống bạo động luôn được điều động để đảm bảo an toàn trên sân.

Do đó, trong mỗi trận bóng, cảnh sát chống bạo động luôn được điều động để đảm bảo an toàn trên sân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.